(Baothanhhoa.vn) - Cách đây 60 năm, ngày 16-11-1961, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định chuyển tổ chức phòng hậu cần ở các quân khu thành cục hậu cần quân khu. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự phát triển, trưởng thành của ngành và ngày này hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành hậu cần Quân khu 4.

Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa tiếp bước truyền thống 60 năm ngày truyền thống ngành hậu cần Quân khu 4

Cách đây 60 năm, ngày 16-11-1961, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định chuyển tổ chức phòng hậu cần ở các quân khu thành cục hậu cần quân khu. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự phát triển, trưởng thành của ngành và ngày này hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành hậu cần Quân khu 4.

Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa tiếp bước truyền thống 60 năm ngày truyền thống ngành hậu cần Quân khu 4Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40 chăm sóc vườn rau.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của ngành hậu cần quân khu đã không quản hy sinh gian khổ, tận tâm, tận lực, cống hiến trí tuệ, mồ hôi công sức và cả máu xương xây đắp nên truyền thống “Cần kiệm, sáng tạo, tự lực, tự cường, biết dựa vào dân, đoàn kết quyết thắng”, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, nhiệt tình, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là phong trào thi đua cao điểm với chủ đề “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội hậu cần trên quê hương khu 4 anh hùng”. Thông qua lễ phát động thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị trên các mặt công tác, nhất là bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Từ các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua và đặc thù đơn vị, Phòng Hậu cần đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng. Lực lượng hậu cần từ tỉnh đến cơ sở luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, từ đó luôn bảo đảm kịp thời đầy đủ các mặt công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất... Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị khắc phục mọi khó khăn, luôn chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lực lượng hậu cần Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm điều lệ, các quy định, các chế độ, nguyên tắc của ngành về quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hậu cần, thanh quyết toán đúng nguyên tắc và thực hiện nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm. Chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng chính quy ngành từng bước được nâng lên; thực hiện tốt các nội dung đột phá hàng năm, hướng dẫn thực hiện hiệu quả các nội dung về hậu cần trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ thông tin tạo ra một luồng sinh khí mới, làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo của các đơn vị. Bên cạnh đó, doanh trại, kho trạm, sân đường, vườn, ao, chuồng, đến thao trường bãi tập, tất cả đều được quy hoạch, củng cố, từng bước xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp góp phần cải thiện đời sống vật chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Trung đoàn Bộ binh 762 là đơn vị chủ lực làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh, quân số tập trung khá đông, nhất là vào mùa huấn luyện. Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung của phong trào thi đua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 762 xác định mũi nhọn trong thực hiện phong trào là tập trung vào tăng gia sản xuất, nên nhiều năm qua, đơn vị đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, củng cố, cải tạo khu tăng gia sản xuất theo hướng “5 cơ bản”. Đơn vị cơ bản tự bảo đảm nhu cầu rau xanh cho cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực mở rộng khuôn viên chuồng trại để tăng đàn gia súc, gia cầm. Nhờ vậy, hàng năm, trung đoàn đã thu được từ tăng gia sản xuất bình quân từ 250 - 300 triệu đồng, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.

Là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã và đang nỗ lực hết mình, tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn gian khổ, hiểm nguy, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”. Đặc biệt, gần 2 năm qua, lực lượng hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức thực hiện cách ly y tế cho gần 4.000 công dân trở về từ nước ngoài và một số tỉnh có dịch đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung và trở về địa phương. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh vẫn đang nỗ lực hết mình để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần Quân khu 4 nói chung, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa nói riêng tiếp tục đoàn kết, gắn bó, tập trung mọi nỗ lực, xây dựng ngành hậu cần ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt vai trò, chức năng là cơ quan tham mưu, chỉ đạo, đảm bảo công tác hậu cần cho LLVT tỉnh.

Bài và ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]