Lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng

(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình giảm nghèo, mỗi đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) không chỉ là sự hỗ trợ kinh tế, mà còn là điểm tựa tinh thần để hàng chục nghìn hộ dân vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Từ những mô hình nông nghiệp, xưởng sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, chiếu cói luôn rộn rã tiếng máy bằng nguồn vốn chính sách, đã và đang viết nên những câu chuyện đổi đời đầy ý nghĩa tại nhiều địa phương.

Lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng

Trong hành trình giảm nghèo, mỗi đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) không chỉ là sự hỗ trợ kinh tế, mà còn là điểm tựa tinh thần để hàng chục nghìn hộ dân vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Từ những mô hình nông nghiệp, xưởng sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, chiếu cói luôn rộn rã tiếng máy bằng nguồn vốn chính sách, đã và đang viết nên những câu chuyện đổi đời đầy ý nghĩa tại nhiều địa phương.

Lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng

Phòng giao dịch NHCSXH Nga Sơn đầu tư nguồn vốn ưu đãi giúp nhiều hộ gia đình có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH Nga Sơn đang triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ hơn 620 tỷ đồng, cho 10.028 khách hàng đang vay vốn. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự vận hành hiệu quả, an toàn và bền vững của dòng vốn ưu đãi, mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng hành chặt chẽ giữa Phòng giao dịch NHCSXH Nga Sơn với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đưa chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Thông qua đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách đã được tiếp thêm nguồn lực để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhắc đến hiệu quả từ tín dụng chính sách, người dân xã Tân Tiến có thể kể ngay những tấm gương vươn lên từ khó khăn nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Đó là gia đình chị Phạm Thị Vân ở thôn 4 được đoàn thanh niên xã nhận ủy thác với NHCSXH vay 80 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm. Với số vốn này, chị Vân đầu tư vào việc cải tạo ao, đầm, mua tôm, cá giống, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế. Chị Vân chia sẻ: “Nếu không có đồng vốn của NHCSXH, tôi khó có thể gây dựng được cơ ngơi hôm nay. Hiện gia đình có hơn 3ha nuôi trồng thủy sản, thu nhập hàng năm đạt hơn 200 triệu đồng. Giờ đây, gia đình có thu nhập ổn định, con cái được học hành đầy đủ”. Còn chị Trịnh Thị Cúc với khoản vay 90 triệu đồng từ chương trình vốn vay giải quyết việc làm đã phát triển trang trại tổng hợp, trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình dần khấm khá. Chị Cúc xúc động chia sẻ: “Ngày trước làm lụng quanh năm cũng chẳng đủ ăn, nay nhờ có vốn vay, gia đình tôi không còn lo thiếu trước hụt sau nữa. Có vốn, có quyết tâm thì nghèo cũng có thể vượt qua. Tôi giờ không chỉ lo đủ cho gia đình mà còn tạo việc làm cho bà con trong vùng”.

Những mô hình kinh tế này chỉ là vài ví dụ nhỏ trong hàng chục nghìn hộ dân được Phòng giao dịch NHCSXH Nga Sơn đầu tư nguồn vốn. Có thể thấy, tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống, mà còn lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Để nguồn vốn ưu đãi phát huy hiệu quả, Phòng giao dịch NHCSXH Nga Sơn đã đặc biệt quan tâm công tác quản lý, giám sát. Các hội nhận ủy thác cấp xã cùng tổ tiết kiệm và vay vốn đóng vai trò quan trọng trong việc quán triệt chủ trương, tuyên truyền chính sách và triển khai các khoản vay đến đúng đối tượng. Mọi quy trình cho vay đều được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch. Đặc biệt, 100% món vay mới đều được kiểm tra trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân để đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích. Việc kiểm tra định kỳ, đột xuất cũng được duy trì thường xuyên, giúp phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp sai phạm. Cùng với đó, công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách được thực hiện đầy đủ, khoa học, tạo thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát. Nhờ vậy, chất lượng tín dụng trên địa bàn nhiều năm qua luôn ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn thấp, niềm tin của người dân vào ngân hàng ngày càng được củng cố.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Nga Sơn Cù Minh Thanh cho biết: “Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn xác định đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm. Với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, người dân đã tiếp cận vốn nhanh chóng, kịp thời triển khai phương án sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, hàng nghìn hộ gia đình đã thoát nghèo, đời sống ngày càng khấm khá hơn. Tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống, mà còn lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Chúng tôi không chỉ dừng ở việc cho vay, mà còn đồng hành cùng người dân trong quá trình sử dụng vốn, thường xuyên kiểm tra, giám sát để đồng vốn thực sự phát huy hiệu quả. Mục tiêu lớn nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Có thể khẳng định, Phòng giao dịch NHCSXH Nga Sơn đã và đang trở thành “cầu nối” vững chắc, đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân, giúp hàng chục nghìn hộ gia đình có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ những đồng vốn ưu đãi ấy, không chỉ là sự đổi thay về kinh tế mà còn là sự đổi thay về tư duy, về khát vọng của người dân. Mỗi mô hình sản xuất thành công, mỗi câu chuyện thoát nghèo bền vững đã góp phần tô điểm tạo nên bức tranh kinh tế - xã hội ngày càng khởi sắc.

Bài và ảnh: Đức Thanh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người thầy “thắp lửa” giáo dục nghề nghiệp

Người thầy “thắp lửa” giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình “trồng người” gian nan mà cao quý, có những người thầy lặng lẽ cống hiến, dành trọn tâm huyết để nâng bước học sinh trên hành trình học tập và lập nghiệp. Thầy giáo Lê Hữu Hải, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục...
Ánh sáng từ nghị lực sống

Ánh sáng từ nghị lực sống

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Từ một thanh niên khỏe mạnh, có công việc ổn định là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng rồi số phận nghiệt ngã đã cướp đi ánh sáng đôi mắt của anh Lê Xuân Thành, xã Sao Vàng. Không đầu hàng số phận, bằng nghị lực và khát vọng sống, anh Thành đã vượt...
Người góp sức hồi sinh lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy

Người góp sức hồi sinh lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sau ba lần về thôn Rộc Răm (xã Yên Thọ), tôi mới gặp được ông Lục Văn Hương. Người dân trong bản bảo, mấy bận trước ông đi nằm viện. Bước qua tuổi 75, người cựu chiến binh dân tộc Thái ấy đang chạy đua với thời gian, dành trọn vẹn tâm huyết để trao...
Những “cây cao bóng cả” nơi phố biển

Những “cây cao bóng cả” nơi phố biển

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ là người “giữ lửa” trong mỗi gia đình, người cao tuổi (NCT) ở phường Sầm Sơn còn luôn gương mẫu, trách nhiệm trong đời sống cộng đồng. Bằng uy tín, kinh nghiệm và tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, các cụ đã trở thành “cây cao...
Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ các xã vùng cao biên giới

Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ các xã vùng cao biên giới

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trong điều kiện địa hình chia cắt, hạ tầng còn thiếu đồng bộ, khối lượng công việc tăng lên rất lớn sau phân cấp, phân quyền, đội ngũ cán bộ ở các xã: Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Chanh, Quang Chiểu, Mường Lý, Tam Chung và Mường Lát không chỉ nỗ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh