Lá phiếu niềm tin

(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã ghi lại một số ý kiến tâm huyết của cử tri.

Lá phiếu niềm tin

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã ghi lại một số ý kiến tâm huyết của cử tri.

80 năm đi cùng "lá phiếu niềm tin"

Lá phiếu niềm tin

Ở tuổi 100, tôi vẫn luôn dành sự quan tâm và có cảm xúc đặc biệt đối với mỗi kỳ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Ngày 6/1/1946, tôi vinh dự được cầm lá phiếu tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội. 80 năm qua, Quốc hội luôn gắn bó với Nhân dân, mang trong mình sức mạnh của Nhân dân, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Với tôi, dù đã rất nhiều lần tham gia bỏ phiếu, nhưng tôi vẫn muốn được tự tay mình bỏ “lá phiếu niềm tin”, lá phiếu trách nhiệm trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, để lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, thật sự xứng đáng.

Là cử tri vùng biển, tôi mong rằng, các đại biểu được bầu nhiệm kỳ này sẽ tích cực nghiên cứu, đề xuất ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển; tạo điều kiện để ngư dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nâng cấp tàu thuyền, đầu tư trang thiết bị hiện đại để khai thác thủy, hải sản hiệu quả, an toàn; có chính sách đầu tư hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền. Bên cạnh đó, tôi mong các đại biểu dành nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để có những quyết sách kịp thời, hiệu quả, đưa vùng biển thực sự trở thành những khu vực phát triển giàu tiềm năng, đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Cử tri Vũ Xuân Tứ

(Tổ dân phố Đài Trúc, phường Sầm Sơn)

-----

Có chính sách thiết thực chăm lo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Lá phiếu niềm tin

Tôi mong muốn các đại biểu dân cử là người dân tộc thiểu số sẽ quan tâm hỗ trợ bảo tồn, khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hạn chế nguy cơ mai một nghề của cha ông để lại. Cùng với việc bảo tồn giá trị văn hóa, cần tạo điều kiện để nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ máy móc, khung dệt, công cụ sản xuất và chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, nông dân vùng cao mong muốn được tổ chức các lớp đào tạo, truyền nghề, nâng cao tay nghề, nhất là cho thế hệ trẻ, nhằm kế thừa và phát huy các hoa văn, họa tiết truyền thống. Việc hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua các kênh phân phối ổn định cũng là mong mỏi lớn của người dân. Tôi mong muốn phát triển làng nghề dệt thổ cẩm gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại Pù Luông, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Với năng lực, trí tuệ và tâm huyết cùng những kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện đúng những nội dung đã cam kết trong chương trình hành động của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất và đúng với vai trò của một đại biểu dân cử.

Cử tri Hà Thị Nhân

(Thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông)

-----

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình đến các kỳ họp của Quốc hội, HĐND tỉnh

Lá phiếu niềm tin

Qua theo dõi các phương tiện truyền thông cũng như danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp niêm yết tại các điểm bầu cử, tôi nhận thấy các ứng cử viên đều là những người có uy tín, tiêu biểu cho lãnh đạo các cơ quan ở Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo... Tôi hy vọng, với chất lượng đội ngũ ứng cử viên lần này, nếu trúng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ kiến nghị với Đảng, Nhà nước quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng, góp phần đưa đất nước và tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Cụ thể, tôi mong muốn các ĐBQH khóa XVI tích cực tham gia xây dựng pháp luật để hoàn chỉnh chính sách, pháp luật nhằm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch sản xuất nông nghiệp; tham mưu cho Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, giúp nông dân có cuộc sống ổn định vươn lên khá giàu. Quan tâm nhiều hơn đối với chính sách giải quyết việc làm cho đối tượng trẻ, sinh viên mới ra trường.

Tôi cũng mong muốn các đại biểu tiếp tục gần dân, sát dân; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, nhất là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình đến các kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh.

Cử tri Nguyễn Văn Huê

(Thôn Đồng Tâm, phường Tĩnh Gia)

-----

Thêm các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Lá phiếu niềm tin

Tôi rất mừng vì nhiều ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 có trình độ, tâm huyết, trong đó có những người trẻ, trách nhiệm. Tôi tin tưởng họ sẽ đủ khả năng gánh vác trọng trách mà Nhân dân giao phó.

Là bí thư chi bộ nhiều năm ở thôn Quý Long (xã Cẩm Tú) - nơi có tới 98% dân số là đồng bào dân tộc Mường, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; do đó, tôi kiến nghị các ĐBQH, đại biểu HĐND được bầu tới đây quan tâm đề xuất với Quốc hội và các cơ quan chức năng sớm có giải pháp nâng cao đời sống cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Tạo điều kiện để người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường mở các lớp tập huấn, dạy nghề để người dân tham gia và ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn; nâng cao hiệu quả chuyển đổi số toàn diện ở khu vực miền núi; thu hút lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, xuất khẩu lao động; hỗ trợ lao động tại chỗ tiếp cận việc làm phi nông nghiệp, tham gia chuỗi liên kết, kết nối hộ gia đình với doanh nghiệp, HTX để tổ chức sản xuất có hiệu quả.

Cùng với đó, chú trọng đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cử tri Quách Kiên Cường

Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Quý Long, xã Cẩm Tú

-----

Tiếp tục tham mưu thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững

Lá phiếu niềm tin

Theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng, nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết tại nhà văn hóa thôn Chiềng Chanh, tôi rất phấn khởi vì nhận thấy đa số ứng cử viên có học vấn, trình độ chuyên môn cao, có đủ năng lực thực hiện vai trò của người đại biểu Nhân dân.

Tôi mong muốn các các đại biểu được lựa chọn trong lần bầu cử này sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình trước cử tri - nói đi đôi với làm. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kịp thời phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, trong mỗi kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp, các đại biểu cần tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Quốc hội để tiếp tục ban hành các chính sách, chương trình hỗ trợ giảm nghèo, nhất là hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó tạo thêm cơ hội và động lực để người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách về kinh tế, văn hóa... giữa các vùng, miền.

Cử tri Phạm Văn Lệ

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Chiềng Chanh, xã Cẩm Thạch

-----

Cần có các chính sách đặc biệt về giáo dục và việc làm

Lá phiếu niềm tin

Tôi vừa tròn 18 tuổi, rất phấn khởi khi được cầm lá phiếu đầu tiên trong đời thực hiện quyền công dân. Là một trong những cử tri trẻ tuổi nhất phường Hạc Thành lần đầu tham gia bỏ phiếu nên tôi đã nghiên cứu kỹ về quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; mục đích, ý nghĩa của bầu cử, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cử tri.

Để lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tôi cũng đã dành thời gian tìm hiểu về tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên nơi tôi bỏ phiếu. Tôi thấy các ứng cử viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm công tác phong phú.

Tôi mong rằng các đại biểu trúng cử sẽ đặc biệt quan tâm đến các chính sách về học tập cho học sinh, sinh viên, về việc làm sau tốt nghiệp; đề xuất nhiều chính sách đúng đắn, thiết thực, tạo điều kiện cho học sinh, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa được học tập trong môi trường an toàn, hiện đại và bình đẳng; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và quan tâm hơn nữa đến cơ hội phát triển cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai đối với học sinh, sinh viên.

Cử tri Trần Trường Giang

(Tổ dân phố Lương Đình Của, phường Hạc Thành)

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng

Phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11/3, tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Đoàn Thanh niên phường Hạc Thành phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Trường Đại học Hồng Đức, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức diễn đàn “Thanh niên với công tác đấu tranh phòng,...
Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là bao nhiêu người?

Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là bao nhiêu người?

Xây dựng Đảng
Điều 8 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định: Căn cứ vào dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội được bầu, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị-xã hội, chậm...
Kỳ vọng vào những đại biểu dân cử

Kỳ vọng vào những đại biểu dân cử

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri trên địa bàn tỉnh đã bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu dân cử nhiệm kỳ tới. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã ghi lại một số ý...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh