Thiếu nước tưới, ruộng đồng nhiều nơi khô nứt nẻ
Nắng nóng kéo dài đã làm cho mực nước tại các hồ chứa, kênh mương cạn kiệt. Nhiều nơi không thể cấp nước phục vụ làm đất, gieo cấy vụ mùa.
Một cánh đồng lúa tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống bị khô hạn, đất nứt nẻ. Theo người dân ở đây cho biết, tình trạng này đã diễn ra hơn 2 tuần nay.
Trên cánh đồng đang bị khô hạn, ông Lê Đức Chiến (SN 1964, xã Trung Chính, huyện Nông Cống) đi thăm ruộng lúa mới được cấy hơn 10 ngày. "Lúa ở cánh đồng thôn 8, xã Trung Chính chúng tối đang bước vào thời kỳ chuẩn bị bón phân, mà tình trạng thiếu nước kéo dài sợ lúa khô mà chết mất”, ông Chiến nói.
Ông Lê Sĩ Trường (60 tuổi, thôn 8, xã Trung Chính, huyện Nông Cống) cho biết: “Vụ này, nhà tôi làm 10 mẫu lúa, 8 mẫu gieo sạ, 2 mẫu cấy. Tiền công thuê cấy 300.000 đồng một sào, chưa kể tiền giống và phân bón. Vài tuần trước vẫn có nước để cấy, nhưng cấy xong thì không có nước để chăm sóc cây lúa”.
Nắng nóng kéo dài đã làm cho nước tại các mương nội đồng cạn kiệt. Ông Trường phải dùng bao bì, túi nilon chèn vào các miệng cống để giữ nước.
Cầm cụm cỏ khô trên tay, ông Trường tâm sự, “không có nước vô đồng, cỏ ven bờ cũng khô úa huống gì là lúa”.
"Năm nào cũng vậy, đều có một đợt nắng nóng, nứt nẻ đất, nhưng tôi chưa thấy đợt nào khô hạn kéo dài như năm nay, tình trạng khô hạn mà kéo dài khoảng 10 ngày nữa không có mưa, hay không có nước tưới thì cây lúa chắc chết khô”, ông Lê Đức Chiến cho biết thêm.
Ảnh ghi nhận tại cánh đồng xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, đồng ruộng nứt nẻ vì thiếu nước.
Không riêng ở huyện Nông Cống, tình trạng thiếu nước sản xuất cũng xảy ra ở huyện Quảng Xương. Ghi nhận một ruộng gieo sạ lúa khô nứt nẻ ở cánh đồng thuộc xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương.
Đứng cạnh máy bơm lấy nước vào ruộng khô của gia đình mình, anh Lại Văn Xuân (43 tuổi, xã Quảng Văn, Quảng Xương) nói: “Gia đình tôi có 4 sào ruộng, hiện giờ chưa cấy được sào nào cả vì thiếu nước, hôm nay tôi phải huy động 4 máy bơm, để ở nhiều chặng, bơm nước từ nơi xa về ruộng phục vụ làm đất cấy sào đầu tiên”.
Để khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất, người dân đã phải dùng máy bơm, bơm truyền từ các nguồn nước ở xa khu ruộng. Tuy nhiên, giải pháp mang tính tạm thời này cũng không duy trì được lâu, vì nguồn nước để bơm truyền ở các mương nội đồng cũng đang dần cạn kiệt.
Nhiều diện tích đất trồng lúa ở các xã Quảng Văn, Quảng Ngọc…, huyện Quảng Xương đã được cày xới, nhưng vẫn đang chờ nước về.
Theo dự báo, nắng nóng vẫn sẽ kéo dài. Khả năng thiếu nước sản xuất và nguy cơ giảm năng suất, sản lượng lúa trong vụ mùa năm nay ở nhiều huyện của Thanh Hóa đang hiện hữu. Ảnh: cánh đồng đồng xã Quảng Ngọc (Quảng Xương) khô khốc, bà con nông dân mòn mỏi đợi nước để làm đất.
Hoàng Đông
{name} - {time}
- 2024-04-20 14:34:00
Hội Nông dân Quảng Xương thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với XDNTM
- 2024-04-20 14:24:00
Phát triển diện tích cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP
- 2020-06-30 23:30:00
Tài chính vi mô Thanh Hóa đẩy mạnh hoạt động tín dụng sau dịch COVID-19
Hiệu quả từ chính sách phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực
Bảo đảm nguồn nước cho sản xuất vụ thu mùa
Hiệu quả tổ liên kết chăn nuôi gà theo chuỗi ở xã Cẩm Tâm
Giao ban tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam giữa Bộ Giao thông – Vận tải và UBND tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử
Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa: Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập
Ra mắt Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp An toàn và Hữu cơ tỉnh Thanh Hóa
Huyện Hậu Lộc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2020
Huyện Thọ Xuân: 23.214 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp