(Baothanhhoa.vn) - Để phòng, chống, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi bệnh dịch tả lợn châu Phi; đồng thời, giúp các hộ dân duy trì sản xuất, ổn định thu nhập, thời gian qua, huyện Nông Cống đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tuyên truyền, khuyến cáo người dân chuyển từ chăn nuôi lợn sang các đối tượng con nuôi khác, như: Gà, vịt theo hướng an toàn sinh học. Hiện, toàn huyện đã có 97 hộ dân thực hiện chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang gà, vịt, với tổng đàn hơn 20.000 con.
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) ở Thanh Hóa phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại. Tuy vậy, chất lượng nguồn nhân lực vẫn là “nút thắt” khiến khu vực...
(Baothanhhoa.vn) - Cuối năm, nhu cầu về thực phẩm của người tiêu dùng và thị trường lớn hơn, được xem là "thời điểm vàng” để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, nhất là sản phẩm chăn nuôi. Do đó, các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tích...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 360/NQ-CP ngày 10/11/2025 về việc áp dụng quy định pháp luật khi thực hiện sáp nhập công ty con vào Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
(Baothanhhoa.vn) - Theo công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp huyện Lang Chánh (cũ), nay gồm các xã Linh Sơn, Giao An, Đồng Lương, Văn Phú, Yên Khương và Yên Thắng, đến tháng 11/2025 có 50.553,80ha rừng, độ che phủ rừng trên địa bàn đạt 82,29%.
(Baothanhhoa.vn) - Các tháng vừa qua, xã Quý Lương đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân tập trung bảo vệ rừng (BVR) gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, góp phần tạo thêm việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, thúc đẩy Chương trình XDNTM trên địa bàn.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu