(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kết nối thương mại và xúc tiến đầu tư nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, từ ngày 20 đến 23-8, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ đồng hương Thanh Hóa tại Viêng Chăn tổ chức chương trình xúc tiến thương mại tại Viêng Chăn, Lào.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kết nối thương mại và xúc tiến đầu tư nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, từ ngày 20 đến 23-8, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ đồng hương Thanh Hóa tại Viêng Chăn tổ chức chương trình xúc tiến thương mại tại Viêng Chăn, Lào.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào

Toàn cảnh buổi làm việc, gặp gỡ các doanh nhân người Thanh Hóa tại thủ đô Viêng Chăn.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, tương đồng văn hóa, giàu lòng nhân ái, bang giao hữu nghị, gắn bó lâu đời suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Thời gian qua, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước Việt Nam - Lào, mối quan hệ hợp tác Thanh Hóa với các địa phương của Lào đã không ngừng được thắt chặt, phát triển toàn diện trên tất cả các kênh, với nhiều dự án hiệu quả ở hầu hết các lĩnh vực như: kinh tế, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quân sự, giao lưu Nhân dân.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào

Doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa thăm mô hình sản xuất giấy thô của Công ty TNHH Sản xuất, thương mại và dịch vụ xuất khẩu Quang Minh tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Chương trình xúc tiến thương mại tại Viêng Chăn có gần 60 doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tham gia. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp của Thanh Hóa gặp gỡ, giao lưu, kết nối với doanh nhân, kiều bào tại thủ đô Viêng Chăn, cùng trao đổi, tìm hiểu về môi trường hợp tác đầu tư kinh doanh giữa hai bên; qua đó, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy các dự án đầu tư tại Lào.

Đồng thời, thông qua chương trình nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết của cộng đồng người Thanh Hóa tại Thủ đô Viêng Chăn nói riêng, Nước CHDCND Lào nói chung; tham gia vào tiến trình hội nhập, xây dựng và phát triển hai đất nước.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào

Bà Vũ Tú Oanh, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phát biểu tại buổi làm việc.

Được biết, chương trình tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh, xúc tiến đầu tư của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tại Viêng Chăn là một trong những hoạt động thường niên theo kế hoạch xúc tiến thương mại giữa các hội viên của Hiệp hội với cộng đồng doanh nhân các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào có hàng trăm doanh nghiệp của người Thanh Hóa đang hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào

Doanh nhân quê Thanh Hóa tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào chia sẻ sẵn sàng hợp tác, cùng doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lào.

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại Lào, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã phối hợp tốt với chính quyền các địa phương của nước bạn; đồng thời, tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng, xây dựng trường học, bệnh xá, đường, nhà tái định cư cho người dân vùng dự án… với số tiền hàng triệu USD.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào

Có gần 60 thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tham gia chương trình xúc tiến thương mại tại Viêng Chăn, Lào.

Hiện nay, Hiệp hội Doanh nhân TP Thanh Hóa thu hút hơn 400 doanh nhân tham gia vào tổ chức với các hoạt động trọng tâm như đào tạo, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, xúc tiến kinh doanh; tham gia đối thoại chính sách; các hoạt động hướng về cộng đồng, thanh niên, sinh viên khởi nghiệp và lập nghiệp…

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa, cho rằng: Chương trình xúc tiến thương mại tại Viêng Chăn mở ra triển vọng hợp tác đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp tại TP Thanh Hóa và thủ đô Viêng Chăn. Hai địa phương có những tiềm năng lớn, có thể bổ trợ cho nhau, cùng nhau phát triển. Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp TP Thanh Hóa tiếp cận các dự án đầu tư mới tại Lào, tăng cường kết nối và thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, giao thông... trong thời gian tới.

Với ý nghĩa là hoạt động quốc tế đầu tiên của Hiệp hội trong năm 2022, đây sẽ là tiền đề cho những hoạt động xúc tiến quốc tế sau này.Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào

Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tham quan những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng và tìm hiểu những phong tục văn hóa đặc sắc của nước bạn Lào.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa mong muốn đoàn công tác của Hiệp hội sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp, thể hiện được thương hiệu, uy tín đối với các doanh nhân, kiều bào ở Thủ đô Viêng Chăn, Lào; trên cơ sở đó tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa - Viêng Chăn cũng như với các doanh nghiệp của Lào.

Khánh Phương

Tin liên quan:
  • Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào
    Nỗ lực xây dựng mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

    Suốt hơn nửa thế kỷ qua, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã chung sức, đồng lòng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết. Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng phát triển và tiếp tục đạt được những thành tựu nổi bật trên cả 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Những thành tựu trên chặng đường hợp tác phát triển đó có sự đóng góp không nhỏ của Sở Ngoại vụ Thanh Hóa.

  • Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào
    Thành quả hợp tác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội góp phần khẳng định mối quan ...

    Mối quan hệ hợp tác đặc biệt và ngày càng toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng “đơm hoa kết trái”, với nhiều thành quả ấn tượng. Trong đó, kết quả hợp tác trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã và đang ghi đậm dấu ấn để thêm một lần nữa khẳng định mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai địa phương.

  • Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào
    Tăng cường hợp tác về kinh tế góp phần nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa ...

    Suốt hơn nửa thế kỷ qua, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng sâu sắc và toàn diện. Đặc biệt, trong nhiều năm trở lại đây, hai tỉnh đã và đang tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, nhằm góp phần nâng tầm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai địa phương.

  • Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào
    Dấu ấn những công trình hữu nghị trên đất Hủa Phăn

    Chúng tôi có mặt tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào vào đúng dịp hai nước, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào. Đến thăm những công trình do Thanh Hóa viện trợ cho tỉnh bạn, chúng tôi càng cảm nhận được mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hiếm có giữa hai địa phương.

  • Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Viêng Chăn, Lào
    Khẳng định và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Thanh Hóa – Hủa ...

    Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn được đặt nền móng từ mối quan hệ gắn bó keo sơn của hai dân tộc Việt Nam – Lào. Cùng với sự phát triển lên tầm cao mới, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu trong mối quan hệ giữa hai nước, quan hệ giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn cũng ghi nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, quan hệ chính trị đã trở thành nòng cốt, đóng vai trò định hướng tổng thể trong quan hệ giữa hai địa phương.


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Lê trọng dương - 13:58 22/08/22

 Trả lời

Chúc các doanh nhân và các danh nghiệp luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]