Khai mạc Lễ hội Phủ Nhì - Lễ thánh mẫu Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp 529 năm ngày giỗ Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao, ngày 20/4, xã Định Hòa (Yên Định) đã khai mạc Lễ hội Phủ Nhì - Lễ thánh mẫu Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao (1420 - 1496), còn gọi là Quang thục Hoàng Thái hậu.

Khai mạc Lễ hội Phủ Nhì - Lễ thánh mẫu Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

Nhân dịp 529 năm ngày giỗ Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao, ngày 20/4, xã Định Hòa (Yên Định) đã khai mạc Lễ hội Phủ Nhì - Lễ thánh mẫu Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao (1420 - 1496), còn gọi là Quang thục Hoàng Thái hậu.

Khai mạc Lễ hội Phủ Nhì - Lễ thánh mẫu Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

Nghi thức tế lễ Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao.

Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao là con gái Ngô Từ. Bà là người có công với 3 vị hoàng đế triều Lê, đặc biệt là người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, nhân cách, công đức và sự nghiệp của Lê Thánh Tông, một trong những vị quốc vương sáng nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam.

Tương truyền, sinh thời Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao vẫn thường xuyên về bái yết sơn lăng (Lam Kinh) và dâng hương ở quê ngoại (Đồng Phang). Để thuận tiện cho Thái hậu có chốn nghỉ ngơi mỗi lần về thăm quê ngoại, đức vua Lê Thánh Tông đã cho xây dựng tại đây Điện Thừa Hoa. Tháng 2 năm Bính Thìn (1496), Hoàng Thái hậu sau khi viếng lăng miếu tổ tiên trở về chẳng may trúng phong ngã bệnh rồi qua đời vào ngày 26/2 (nhuận), thọ 76 tuổi. Từ đó, Điện Thừa Hoa được đổi thành Đền thờ Thánh Mẫu, sau này dân gian còn gọi là Phủ Nhì, nằm trong quần thể khu di tích lịch sử Quốc gia Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang.

Khai mạc Lễ hội Phủ Nhì - Lễ thánh mẫu Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

Năm 2016 quần thể di tích Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Lễ hội Phủ Nhì năm nay được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 23/4 (tức ngày 20 đến 26/3 âm lịch) với các nghi thức tế lễ, dâng hương hoa, mâm sơn trang và giao lưu văn nghệ các làng văn hóa.

Thông qua lễ hội nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào của quê hương; công đức, phẩm hạnh của Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao.

Lê Uyên (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Những người giữ “sóng” ở bản xa

Những người giữ “sóng” ở bản xa

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Ở nhiều bản vùng cao xứ Thanh, sóng điện thoại lúc có lúc không, internet chập chờn, nhưng thông tin không vì thế mà dừng lại. "Sóng" vẫn đến từng hộ dân bằng nhiều cách, từ loa truyền thanh, tin nhắn, nhóm zalo đến những bước chân "đi từng ngõ, gõ...
“Tiêu cay” chứ sao lại “ngọt” ?

“Tiêu cay” chứ sao lại “ngọt” ?

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Độc giả Trần Bảo Trân (Sài Gòn) hỏi: “Ví dầu cá lóc nấu canh/Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm”. Xóm nhà lá Facebook của tôi đang thắc mắc (có cả tranh luận) cái vụ “bỏ tiêu cho ngọt” trong câu ca dao trên. Tiêu cay chứ sao ngọt? Tôi bối rối, nhưng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh