Iceland có thể trở thành thành viên EU vào năm 2028

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir bày tỏ lạc quan rằng nước này có thể gia nhập Liên minh châu Âu sớm nhất vào năm 2028, đồng thời dự báo ngư nghiệp và nông nghiệp sẽ là những vấn đề khó khăn nhất trong quá trình đàm phán.

Iceland có thể trở thành thành viên EU vào năm 2028

Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir bày tỏ lạc quan rằng nước này có thể gia nhập Liên minh châu Âu sớm nhất vào năm 2028, đồng thời dự báo ngư nghiệp và nông nghiệp sẽ là những vấn đề khó khăn nhất trong quá trình đàm phán.

Iceland có thể trở thành thành viên EU vào năm 2028

Iceland có thể gia nhập Liên minh châu Âu sớm nhất vào năm 2028. Ảnh: Reuters

Chính phủ Iceland đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 29/8 về việc nối lại đàm phán gia nhập EU – một quá trình đã bị Reykjavik tạm dừng từ năm 2013 khi chính phủ theo xu hướng hoài nghi EU lên nắm quyền.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Brussels Bộ trưởng Gunnarsdottir nói: “Chúng tôi nhận thấy rằng việc có tiếng nói ngay từ đầu là rất có lợi”. Bà nhấn mạnh nếu cử tri Iceland đồng ý tái khởi động đàm phán, ngư nghiệp sẽ là vấn đề khó nhất, bởi tranh cãi về hạn ngạch đánh bắt cá từng là nguyên nhân chính khiến Iceland và EU bất đồng trong quá khứ, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế quốc đảo.

Iceland có thể trở thành thành viên EU vào năm 2028

Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir. Ảnh: Euronews

Bà cũng cho rằng các cuộc đàm phán mới nên tập trung từ đầu vào những vấn đề khó khăn nhất như ngư nghiệp, nông nghiệp và thị trường lao động, nhằm tránh trì hoãn và đạt tiến bộ thực chất.

Với dân số gần 400.000 người, Iceland là thành viên sáng lập của NATO và đã tham gia thị trường chung châu Âu cũng như khu vực Schengen. Theo các cuộc thăm dò, việc giá sinh hoạt tăng cao và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm tăng sự quan tâm của Iceland đối với EU. Ngoài ra, những đe dọa lặp đi lặp lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập Greenland – nằm giữa Iceland và Mỹ cũng khiến vấn đề EU trở nên nổi bật hơn.

Bà Gunnarsdottir nhận định: “Iceland nằm ở trung tâm, như một cầu nối giữa hai châu lục.” Nếu cử tri ủng hộ tái khởi động đàm phán, việc gia nhập chính thức EU sẽ yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, Kaja Kallas, nhận định: “Nếu Iceland quyết tâm theo đuổi tư cách thành viên EU, nước này chắc chắn sẽ là một trong những quốc gia đi đầu trong quá trình này.”

Vân Bình

Nguồn: Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ - Iran giằng co, giá dầu tăng vọt: Khi địa chính trị “điều khiển” thị trường năng lượng

Mỹ - Iran giằng co, giá dầu tăng vọt: Khi địa chính trị “điều khiển” thị trường năng lượng

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Giá dầu thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 4 năm trong ngày 30/4/2026, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau hàng loạt tuyên bố cứng rắn từ hai phía. Nhưng đằng sau những con số tăng giá đột biến không chỉ là phản ứng ngắn...
Quốc hội Mỹ tranh cãi gay gắt về cuộc chiến với Iran

Quốc hội Mỹ tranh cãi gay gắt về cuộc chiến với Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 29/4 đã đối mặt với những chất vấn gay gắt từ các nghị sĩ Dân chủ tại phiên điều trần vốn tập trung vào đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2027 trị giá 1.500 tỷ USD, nhưng nhanh chóng chuyển hướng sang các...
Đối thoại chiến lược và ngoại giao Trung Quốc - Australia

Đối thoại chiến lược và ngoại giao Trung Quốc - Australia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược và ngoại giao Trung Quốc - Australia tại thủ đô Bắc Kinh, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, duy trì đối thoại và thúc đẩy chủ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh