Huyện Bá Thước tổng lực truy tìm thủ phạm xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Mã
Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Bá Thước (Thanh Hóa) không kể ngày nghỉ, đang gấp rút kiểm tra các cơ sở chế biến lâm sản cạnh dòng sông Mã trên địa bàn của huyện này với hy vọng tìm ra thủ phạm gây nên tình trạng ô nhiễm nước sông Mã.
Đoàn kiểm tra của huyện Bá Thước tiến hành kiếm tra công tác bảo vệ môi trường các cơ sở sản xuất dọc sông Mã - Video: Hoàng Đông.
Trong các ngày 10-11 tháng 4, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Bá Thước, do ông Ngọ Đình Hải, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, rà soát các cơ sở chế biến lâm sản dọc sông Mã.
Dù là các ngày nghỉ (thứ 7 và chủ nhật) nhưng vì tính bức thiết, gấp rút theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Bá Thước nên đoàn kiểm tra đã rất khẩn trương, làm việc liên tục.
Chiều ngày 11-4, dù trời đã tối, nhưng ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước vẫn cùng đoàn kiểm tra đến tận các cơ sở sản xuất, chỉ đạo đoàn công tác thực hiện các bước nghiệp vụ cần thiết để xác định xem doanh nghiệp có xả thải trái quy định.
Đó là những việc làm cần thiết, khi tình trạng các loài thủy sản trên sông Mã đoạn chảy qua huyện Bá Thước chết liên tục, từ 15 tháng 3 đến nay.
Đoàn kiểm tra của huyện Bá Thước gồm có lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, Chủ tịch các xã và Công an huyện Bá Thước. Đoàn kiểm tra này được thành lập theo quyết đinh số 1382/QĐ-UBND ngày 9-4, sau khi Huyện ủy Bá Thước họp và đưa ra kết luận về một số giải pháp cấp bách trườc tình hình cá nuôi trong lồng, bè trên sông Mã chết bất thường. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra đang đào để kiểm tra hướng chôn đường ống dẫn nước thải tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn ở xã Thiết Ống (huyện Bá Thước).
Trước đó, ngày 29-3, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có Công văn số 3893/UBND-NN chỉ đạo UBND huyện Bá Thước và các ngành chức năng khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tình trạng ô nhiễm môi trường nước trên sông Mã đoạn qua địa phận huyện Bá Thước.
Ông Ngọ Đình Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Bá Thước, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Bá Thước cho biết, trên địa bàn huyện này có 5 cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản nằm ven sông Mã (gồm 1 nhà máy chế biến tinh bột sắn và 4 cơ sở chế biến luồng).
“Thực hiến kế hoạch, những ngày vừa qua đoàn kiểm tra đã hoàn thành kiểm tra 1 đơn vị, và 2 đơn vị đang kiểm tra dở dang. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra tiếp, gồm kiểm tra hồ sơ thủ tục về bảo vệ môi trường có đảm bảo hay không, kiểm tra hệ thống xử lý chất thải, đặc biệt là kiểm tra xem có dấu hiệu doanh nghiệp xả thải chưa qua xử lý ra sông Mã hay không”, ông Hải nói.
Theo ghi nhận của phóng viên trong chiều 11-4, khi đoàn kiểm tra của huyện Bá Thước kiểm tra Nhà máy chế biến tinh bột sắn (thuộc Công ty CP xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa) ở xã Thiết Ống (huyện Bá Thước).
Đoàn kiểm của huyện Bá Thước đang kiểm tra hồ sơ pháp lý trong lĩnh vực môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn ở xã Thiết Ống.
Quang cảnh khu xử lý nước thải của Nhà máy chế biến tinh bột sắn (thuộc Công ty CP xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa) ở xã Thiết Ống.
Tiếp đó, gần 18 giờ ngày 11-4, ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước dẫn đầu đoàn kiểm tra tiến thẳng đến nhà máy chế biến, sản xuất đũa của Công ty TNHH Tân Thái Thanh (tại xã Thiết Kế, huyện Bá Thước) kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với đơn vị này.
Mẫu nước thải được đoàn kiểm tra thu thập tại nhà máy chế biến, sản xuất đũa của Công ty TNHH Tân Thái Thanh. Vào lúc hơn 22 giờ ngày 11-4, ông Ngọ Đình Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Bá Thước, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến kiểm tra đột xuất một cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn xã Thiết Kế. Việc kiểm tra đang tiếp tục tiến hành, chưa xác định có vi phạm hay không.
Ông Võ Minh Khoa cũng cho biết, trong quá trình kiểm tra, quan trọng nhất là tìm xem có việc doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường hay không, dó đó, khi cần thiết sẽ cho người hoặc sử dụng máy móc để đào các khu vực nghi vấn.
Trước đó, như Báo Thanh Hóa đã thông tin, tình trạng cá chết bất thường trên sông Mã chảy qua địa bàn huyện Bá Thước từ ngày 15-3 đến nay vẫn chưa dừng lại. Trong khi đó, nước trên sông Mã đang có màu đen, và bốc mùi hôi tanh. Hôm nay (12-4), đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Bá Thước sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra các cơ sở chế biến nông lâm sản để tìm ra nguyên nhân ô nhiễm nước sông Mã.
Hoàng Đông
- 2024-04-30 23:55:00
Mãn nhãn với những hình ảnh đẹp từ Yoga Party, Zumba và trình diễn thời trang nhí tại “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa – TP Hội An”
- 2024-04-30 15:27:00
Lòng dân, sức dân ở Hoa Lộc
- 2021-04-10 19:50:00
Thiệu Khánh – những bước “chuyển mình”
Thị dân không chỉ là “chiếc áo khoác”
Công an huyện Hậu Lộc: Thu nhận hơn 43.000 hồ sơ cấp căn cước công dân
Người nuôi cá lồng ở Bá Thước vất vả cứu cá
Người dân vất vả ‘chạy cá’ trên sông Mã
Hội LHPN thị trấn Thường Xuân nỗ lực xây dựng thị trấn đô thị văn minh
Hội LHPN huyện Đông Sơn thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh” và Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn”
Học sinh tự điều khiển xe máy tới trường: Hậu quả khó lường
Niêm yết giá tại chợ truyền thống - vấn đề còn nan giải