Hàn Quốc phát triển “bộ não AI” cho robot bằng dữ liệu kỹ năng con người

(Baothanhhoa.vn) - Hàn Quốc đang thúc đẩy một hướng đi mới trong phát triển robot trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó tập trung thu thập và số hóa kỹ năng lao động thực tế của con người, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu huấn luyện “bộ não AI” cho robot có thể làm việc linh hoạt hơn trong môi trường thực.

Hàn Quốc phát triển “bộ não AI” cho robot bằng dữ liệu kỹ năng con người

Hàn Quốc đang thúc đẩy một hướng đi mới trong phát triển robot trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó tập trung thu thập và số hóa kỹ năng lao động thực tế của con người, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu huấn luyện “bộ não AI” cho robot có thể làm việc linh hoạt hơn trong môi trường thực.

Hàn Quốc phát triển “bộ não AI” cho robot bằng dữ liệu kỹ năng con người

Hàn Quốc đang thúc đẩy một hướng đi mới khi xây dựng cơ sở dữ liệu huấn luyện “bộ não AI” cho robot. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, dữ liệu được thu thập thông qua việc ghi hình trực tiếp quá trình làm việc của nhân viên trong nhiều ngành nghề khác nhau, từ khách sạn, logistics đến bán lẻ, nhằm tái tạo lại các thao tác thực tế của con người.

Các dữ liệu này sau đó được đưa vào hệ thống để huấn luyện AI, giúp robot có thể học cách thực hiện các công việc đòi hỏi độ tỉ mỉ và chính xác cao.

Dự án do một startup AI tại Hàn Quốc triển khai, hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics và bán lẻ, trong đó có việc ghi nhận quy trình xử lý hàng hóa trong kho và sắp xếp sản phẩm tại cửa hàng tiện lợi.

Mục tiêu của dự án là phát triển phần mềm AI có thể ứng dụng trong nhiều môi trường làm việc như nhà máy, kho vận, khách sạn, và sau đó mở rộng sang lĩnh vực gia đình.

Công nghệ này nằm trong xu hướng “AI vật lý” (physical AI), tức là các hệ thống có khả năng cảm nhận, ra quyết định và hành động trong môi trường thực tế.

Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã triển khai chương trình trị giá khoảng 33 triệu USD nhằm số hóa kiến thức và kỹ năng của lao động tay nghề cao, phục vụ phát triển AI trong sản xuất, đồng thời giải quyết thách thức thiếu hụt lao động do già hóa dân số.

Một số dự báo cho thấy robot AI trong lĩnh vực công nghiệp có thể được ứng dụng rộng rãi từ khoảng năm 2028, trong khi các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc cũng đang lên kế hoạch tự động hóa sâu hơn các nhà máy trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng làm dấy lên lo ngại về việc robot có thể thay thế một phần lao động con người, buộc thị trường lao động phải thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Bích Hồng

Nguồn: TNN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh