(Baothanhhoa.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về Cuộc vận động (CVĐ) hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở (gọi tắt là Chỉ thị 22), huyện Hà Trung đã chủ động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và mang lại những kết quả bước đầu.

Hà Trung huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về Cuộc vận động (CVĐ) hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở (gọi tắt là Chỉ thị 22), huyện Hà Trung đã chủ động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và mang lại những kết quả bước đầu.

Hà Trung huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèoĐược hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà ở theo Chỉ thị 22 và sự giúp sức của họ hàng, bà con xóm giềng, ngôi nhà của gia đình bà Phạm Thị Hà ở thôn Kim Đề, xã Hà Ngọc đã hoàn thành vào trung tuần tháng 8/2024.

Bà Phạm Thị Hà 75 tuổi, ở thôn Kim Đề, xã Hà Ngọc sức khỏe yếu, con trai bị mất do COVID-19, gia đình thuộc diện cận nghèo, 2 ông bà cùng con dâu và đứa cháu nội sống nương tựa vào nhau. Dù sống trong ngôi nhà có “tuổi thọ” hơn 40 năm đã xập xệ, nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa gió ập đến, song hoàn cảnh khó khăn, không biết trông cậy vào đâu nên ông bà chỉ biết ở vậy.

Từ vận động nguồn ủng hộ cùng sự kêu gọi hỗ trợ từ bà con láng giềng, anh em họ tộc đóng góp tiền, ngày công; sau 3 tháng xây dựng, gia đình bà Hà đã có ngôi nhà mới khang trang để ở với tổng trị giá gần 200 triệu đồng, không phải lo mưa xuống dột nước và đổ sập khi gió bão.

Cũng ở xã Hà Ngọc, gia đình ông Nguyễn Hữu Lung - hộ bảo trợ xã hội cận nghèo ở thôn Kim Phú Na là hộ thứ 2 được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “CVĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở đang được xã Hà Ngọc thực hiện theo đúng tiến độ, qua đó cùng san sẻ yêu thương, chăm lo, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, năm 2024, Hà Ngọc vận động hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà, tuy nhiên, xét theo tình hình thực tế, hiện địa phương có 2 gia đình đang sinh sống trong những căn nhà đã xuống cấp, hư hỏng nặng nên xã đã vận động để hỗ trợ 2 hộ xây dựng nhà trong năm nay. Ngoài hỗ trợ tiền làm nhà, xã còn huy động cán bộ, bà con trong thôn cùng chung tay giúp đỡ ngày công, vật liệu xây dựng để 2 căn nhà hoàn thành vào cuối tháng 9/2024”.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22, BTV Huyện ủy Hà Trung đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) CVĐ cấp huyện, thành lập Ban rà soát, thẩm định, xác định đối tượng hỗ trợ; ban hành quy chế làm việc và kế hoạch hoạt động của BCĐ. BCĐ cấp huyện đã ban hành 18 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CVĐ; tổ chức 4 hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để quán triệt mục đích, yêu cầu, mục tiêu của CVĐ và triển khai kế hoạch, phương án vận động của tỉnh, của huyện. Đồng thời, chỉ đạo 20/20 xã, thị trấn và 143/143 thôn, tiểu khu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: treo pano, băng zôn, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đăng tải tin, bài trên cổng thông tin điện tử, fanpage, zalo...

Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ CVĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở huyện Hà Trung Lê Văn Dậu, chia sẻ: “Việc vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện được cấp ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong những tháng cuối năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025. Cách vận động nguồn lực của huyện là phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trước để lan tỏa ra cộng đồng xã hội; kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các lực lượng vũ trang trong và ngoài địa bàn huyện cùng “chung tay” với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo kế hoạch, trong 2 năm 2024-2025, huyện Hà Trung sẽ có 81 hộ được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra, xác minh thực tế tại địa phương theo các tiêu chí thì chỉ có 63 hộ đảm bảo tiêu chí được hỗ trợ. Trong đó, năm 2024 là 43 hộ, năm 2025 là 20 hộ. Huyện đã xây dựng kế hoạch, lộ trình; phân công rõ trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp. Ngoài mức hỗ trợ “cứng” 80 triệu đồng/nhà làm mới, cấp huyện và cấp xã cùng có trách nhiệm huy động mọi nguồn lực, vận động các hộ gia đình, bà con trong dòng họ, khu dân cư tích cực tham gia đóng góp nhân lực, vật lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân đạt yêu cầu về diện tích sử dụng, đảm bảo chất lượng.

Đến cuối tháng 8/2024, huyện Hà Trung đã vận động các tập thể, cá nhân đăng ký và tham gia ủng hộ CVĐ với tổng kinh phí gần 4,559 tỷ đồng; trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp, người lao động và Nhân dân ủng hộ gần 2,665 tỷ đồng; các doanh nghiệp, hội cựu chiến binh huyện, Quân đoàn 12 và Bộ Quốc phòng ủng hộ xây mới và sửa chữa 9 nhà, trị giá 800 triệu đồng; anh em, con cháu dòng họ đăng ký hỗ trợ gần 1,1 tỷ đồng. Hiện đã khởi công xây mới 10 nhà, sửa chữa 1 nhà.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trịnh Đình Phương, cho biết: Hà Trung tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay, góp sức, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ủng hộ, giúp đỡ, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên nguyên tắc tự nguyện, tránh chồng chéo, trùng lắp địa bàn, đối tượng. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung, nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn đảm bảo công khai, minh bạch để hoàn thành mục tiêu trong thời gian sớm nhất.

Bài và ảnh: Phan Nga



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]