(Baothanhhoa.vn) - Theo thống kê, trong 10 năm qua, 256 chi hội khuyến học thôn trên địa bàn huyện Yên Định đã vận động xây dựng được gần 3 tỷ đồng tiền quỹ khuyến học (QKH). Trong đó, 100% số thôn của xã Định Tân xây dựng được QKH từ 17 triệu trở lên. Ngoài ra, nhiều thôn có QKH từ 10 đến 20 triệu đồng như thôn Mỹ Quan (xã Yên Tâm), thôn Duyên Hy (xã Định Hưng), thôn Thọ Lộc (xã Yên Trung)...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Yên Định: Quỹ khuyến học thôn đạt gần 3 tỷ đồng

Theo thống kê, trong 10 năm qua, 256 chi hội khuyến học thôn trên địa bàn huyện Yên Định đã vận động xây dựng được gần 3 tỷ đồng tiền quỹ khuyến học (QKH). Trong đó, 100% số thôn của xã Định Tân xây dựng được QKH từ 17 triệu trở lên. Ngoài ra, nhiều thôn có QKH từ 10 đến 20 triệu đồng như thôn Mỹ Quan (xã Yên Tâm), thôn Duyên Hy (xã Định Hưng), thôn Thọ Lộc (xã Yên Trung)...

Cùng với QKH thôn, 350 dòng họ trên địa bàn huyện cũng đã thành lập ban khuyến học và xây dựng được QKH từ 10 đến 60 triệu đồng trên cơ sở vận động ủng hộ của các gia đình và con em thành đạt trong dòng họ. Tiêu biểu như dòng họ Trịnh ở thôn 3, xã Định Tân có QKH đạt 60 triệu đồng; dòng họ Lưu Thiện, làng Bái Thủy (xã Định Liên) và dòng họ Nguyễn, làng Phú Ninh (xã Định Công) có QKH đạt trên 50 triệu đồng; dòng họ Lê Đắc (xã Yên Hùng) có QKH đạt 56 triệu đồng... Đến nay, số dư QKH các dòng họ trong toàn huyện đạt trên 2,7 tỷ đồng. Từ các nguồn quỹ trên, mỗi năm, các thôn, dòng họ trong huyện khen thưởng cho hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên đạt thành tích trong học tập, qua đó, khuyến khích, động viên các em không ngừng vươn lên trong học tập và rèn luyện.


Lê Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]