Giám đốc tình báo Đức tuyên bố Nga có thể tấn công NATO

(Baothanhhoa.vn) - Bruno Kahl, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND), tuyên bố Nga có thể tấn công các nước NATO sau khi xung đột Ukraine kết thúc.

Giám đốc tình báo Đức tuyên bố Nga có thể tấn công NATO

Bruno Kahl, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND), tuyên bố Nga có thể tấn công các nước NATO sau khi xung đột Ukraine kết thúc.

Giám đốc tình báo Đức tuyên bố Nga có thể tấn công NATO

Giám đốc tình báo đối ngoại Đức, Bruno Kahl. Ảnh: Global Look Press.

Khi được hỏi tại sao người Đức nên đồng ý gánh thêm “khoản nợ” để tài trợ cho chương trình tái vũ trang và có khả năng tái lập chế độ nghĩa vụ quân sự đã bị bãi bỏ vào năm 2011, Kahl tuyên bố: “Chúng tôi tự tin và có dữ liệu tình báo cho thấy Ukraine chỉ là một bước trên con đường của Nga hướng tới phương Tây”.

“Có những người ở Moscow không còn tin Điều 5 của NATO sẽ được duy trì và họ muốn thử nghiệm điều đó,” Bruno Kahl cho biết. Ông lập luận Nga hoài nghi về quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ các đồng minh của mình và gửi quân đội Mỹ “qua Đại Tây Dương để chết vì Tallinn, Riga hoặc Vilnius.”

Nga có thể “gửi những người đàn ông xanh nhỏ bé đến Estonia” để bảo vệ cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga của quốc gia Baltic, Bruno Kahl tuyên bố. Phương tiện truyền thông phương Tây đã sử dụng thuật ngữ “những người đàn ông xanh nhỏ bé” để mô tả lực lượng biệt kích được cử đến để bảo vệ cư dân Crimea trước cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, trong đó khu vực chủ yếu là người Nga đã bác bỏ cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev và bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine, trở thành một phần của Nga.

Bruno Kahl cho rằng mục tiêu cuối cùng của Nga là “đẩy NATO trở lại vị trí của mình vào cuối những năm 1990” và đẩy Mỹ ra khỏi châu Âu. Moscow coi sự mở rộng về phía đông của liên minh do Mỹ lãnh đạo là một mối đe dọa và xem đây như một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi bị tấn công trước. Moscow cũng cảnh báo viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev trên thực tế khiến NATO “trở thành một bên tham gia trực tiếp” vào cuộc xung đột.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Dự trữ tiền tệ toàn cầu vượt 12.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ năm 2021

Dự trữ tiền tệ toàn cầu vượt 12.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ năm 2021

Hồ sơ tư liệu
Theo một phân tích của hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) dựa trên số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), khối lượng dự trữ ngoại hối do các ngân hàng trung ương toàn cầu nắm giữ đã vượt mốc 12.000 tỷ USD trong quý 2 năm 2025, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2021, với tỷ trọng đồng...
Xây “bức tường chống UAV” và 140 USD từ tài sản Nga hỗ trợ Ukraine - những bước đi đầy thách thức của EU

Xây “bức tường chống UAV” và 140 USD từ tài sản Nga hỗ trợ Ukraine - những bước đi đầy thách thức của EU

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu ở Copenhagen, các lãnh đạo EU đã tập trung bàn thảo 2 đề xuất lớn: xây dựng “bức tường chống UAV” nhằm bảo vệ không phận trước các mối đe dọa mới nổi, và cơ chế vay 140 tỷ euro dựa trên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long