Giải Nobel Văn học 2025 vinh danh nhà văn Hungary László Krasznahorkai
Chiều 9/10 (giờ địa phương), Ủy ban Nobel thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã chính thức công bố chủ nhân của giải Nobel Văn học năm 2025, ghi nhận tài năng và tôn vinh những đóng góp quan trọng của tác giả cho nền văn chương nhân loại. Đây là giải thưởng thứ 4 được công bố trong mùa Nobel năm nay, sau các giải Nobel Y sinh, Nobel Vật Lý và Nobel Hóa học.
Nhà văn Hungary László Krasznahorkai giành giải Nobel Văn học 2025. Ảnh: Deccanherald
Phát biểu tại lễ công bố, Thư ký Thường trực của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, ông Mats Malm, cho biết: “Giải Nobel Văn học năm 2025 được trao cho nhà văn Hungary László Krasznahorkai vì các tác phẩm mang tầm nhìn sâu sắc, có sức lay động mạnh mẽ, thể hiện niềm tin vào sức mạnh của nghệ thuật, ngay cả khi nói về những giai đoạn u ám và đầy bất ổn của con người”.
Nhà văn Krasznahorkai sinh năm 1954 tại Hungary, được xem là một trong những cây bút đại thụ của nền văn học châu Âu đương đại. Văn phong của ông nổi bật với những câu văn rất dài, nhiều tầng ý nghĩa, dẫn dắt người đọc vào thế giới nội tâm phức tạp. Trong số các tác phẩm nổi bật của ông có “The Melancholy of Resistance” và “Satantango”, vốn đã được đạo diễn Béla Tarr chuyển thể thành phim. Năm 2015, nhà văn Krasznahorkai từng nhận Giải Man Booker Quốc tế dành cho các tác phẩm có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
Giải Nobel Văn học được xem là một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất thế giới, trị giá 11 triệu krona Thụy Điển (tương đương 967.470 euro). Giải thưởng do Ủy ban Văn học thuộc Viện Hàn lâm Thụy Điển, gồm 18 nhà văn, nhà ngôn ngữ học, học giả văn học và sử gia danh tiếng của Thụy Điển, chấm chọn.
Ngọc Liên (Nguồn: Reuters)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu