EU tăng tốc lộ trình cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga

(Baothanhhoa.vn) - Ủy ban Năng lượng của Nghị viện châu Âu (EP) đã vừa lên tiếng ủng hộ đề xuất đẩy nhanh tiến độ loại bỏ khí đốt tự nhiên của Nga ra khỏi Liên minh châu Âu (EU). Theo đề xuất, việc nhập khẩu khí đốt từ Nga sẽ bị cấm từ đầu năm 2027, thay vì cuối năm như kế hoạch trước đó của EC.

EU tăng tốc lộ trình cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga

Ủy ban Năng lượng của Nghị viện châu Âu (EP) đã vừa lên tiếng ủng hộ đề xuất đẩy nhanh tiến độ loại bỏ khí đốt tự nhiên của Nga ra khỏi Liên minh châu Âu (EU). Theo đề xuất, việc nhập khẩu khí đốt từ Nga sẽ bị cấm từ đầu năm 2027, thay vì cuối năm như kế hoạch trước đó của EC.

EU tăng tốc lộ trình cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga. Ảnh: RT

Lệnh cấm nhập khẩu khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 trừ trường hợp ngoại lệ là những hợp đồng khí đốt đã được ký trước ngày 17/6/2025 có thể được kéo dài thời gian thực hiện đến ngày 1/1/2027.

Đề xuất này hiện sẽ được trình lên phiên họp toàn thể của EP để xem xét, trước khi bắt đầu quá trình đàm phán với các nước thành viên EU. Giới ngoại giao EU nhận định, chính phủ các nước thành viên nhiều khả năng sẽ không đồng ý đẩy sớm thời hạn cấm này.

Cùng ngày 16/10, phát biểu tại Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga vẫn duy trì vị thế là một trong những quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới, bất chấp các biện pháp mà ông gọi là “cạnh tranh không công bằng” nhằm vào nước này.

Tổng thống Putin cho rằng, các nước châu Âu đã tự gây tổn hại cho nền kinh tế của mình khi cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga, đồng thời chỉ trích các lệnh hạn chế của phương Tây đối với việc xuất khẩu thiết bị sang Nga.

Theo Tổng thống Putin, Nga hiện chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu và dự kiến đến cuối năm 2025, sản lượng dầu của Nga sẽ đạt khoảng 510 triệu tấn. Ông nhấn mạnh, mức sản lượng này phù hợp với các thỏa thuận trong khối OPEC+ và Nga tiếp tục thực hiện cam kết nhằm cân bằng thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng thông báo Nga đang nỗ lực nâng cao tiềm năng xuất khẩu khí đốt.

EU tăng tốc lộ trình cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga

Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga 2025. Ảnh: Hungary Today

Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga lần thứ 8 diễn ra từ ngày 15-17/10 tại Moskva và được xem là diễn đàn quốc tế quan trọng để thảo luận về các vấn đề hiện tại liên quan đến phát triển của tổ hợp nhiên liệu - năng lượng và thúc đẩy hợp tác năng lượng đa phương.

Thanh Giang

Theo Yahoo, Kremlin, Izvestia

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Biến động và thích ứng trong thương mại toàn cầu

Biến động và thích ứng trong thương mại toàn cầu

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Trong hơn 5 năm qua, thương mại quốc tế liên tục chịu tác động bởi chuỗi khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh và địa chính trị. Từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19, đến những căng thẳng chính trị và xung đột khu vực, hệ thống thương mại...
Pakistan tỏ thiện chí giải quyết căng thẳng với Afghanistan

Pakistan tỏ thiện chí giải quyết căng thẳng với Afghanistan

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/10, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố, nước này sẵn sàng đàm phán với Afghanistan nhằm giải quyết căng thẳng song phương, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai nước phần lớn được duy trì sau nhiều ngày giao tranh ác liệt.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh