EU cam kết bảo vệ lợi ích sau khi Mỹ đe dọa áp thuế 50%
Một quan chức EU cho biết, thỏa thuận thương mại “phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, không phải là đe dọa” sau khi tổng thống Mỹ tuyên bố các cuộc đàm phán với khối này “sẽ không đi đến đâu cả”.
Ủy viên châu Âu về thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic. Ảnh: AP.
Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích của mình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 50% đối với tất cả hàng hóa từ khối 27 thành viên này.
Ủy viên châu Âu về thương mại và an ninh kinh tế, Maros Sefcovic, cho biết trong một bài đăng trên X rằng ông đã nói chuyện với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick về vấn đề này.
Ông cho biết: “EU hoàn toàn tham gia và cam kết đảm bảo một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên”, đồng thời khẳng định Ủy ban EU vẫn sẵn sàng làm việc thiện chí để hướng tới một thỏa thuận.
“Thương mại EU-Mỹ phải được hướng dẫn bởi sự tôn trọng lẫn nhau, không phải là đe dọa. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình.”
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên nền tảng Truth Social khuyến nghị áp mức thuế 50% đối với EU bắt đầu từ ngày 1/6 vì các cuộc đàm phán với họ “không đi đến đâu cả”.
Phát biểu sau đó tại Phòng Bầu dục, vị tổng thống đảng Cộng hòa nhấn mạnh ông không tìm kiếm thỏa thuận với EU nhưng có thể trì hoãn việc áp thuế nếu nhiều công ty châu Âu đầu tư vào Mỹ.
“Tôi không tìm kiếm một thỏa thuận”, Donald Trump nói với các phóng viên. "Chúng tôi đã thiết lập thỏa thuận. Thỏa thuận ở mức 50%".
Các nhà lãnh đạo châu Âu cảnh báo mức thuế này sẽ gây tổn hại cho cả hai bên.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche cho biết mọi việc phải được thực hiện “để đảm bảo Ủy ban Châu Âu đạt được giải pháp đàm phán với Mỹ”, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Saint-Martin cho biết khối này muốn giảm leo thang nhưng “sẵn sàng ứng phó”.
Nếu được thực hiện, EU sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu cao hơn đối với hàng trăm tỷ đô la hàng hóa xuất khẩu so với Trung Quốc, quốc gia đã cắt giảm thuế quan vào đầu tháng này để cho phép Washington và Bắc Kinh có thêm nhiều cuộc đàm phán.
Hôm 23/5, ông Trump cảnh báo gã khổng lồ công nghệ Mỹ Apple cũng có thể bị đánh thuế nhập khẩu 25% đối với tất cả iPhone không được sản xuất nhưng được bán tại Mỹ.
Thông báo của ông đã giáng một đòn nữa vào thị trường chứng khoán ở cả Mỹ và EU, với chỉ số S&P 500 giảm khoảng 0,8% và chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm khoảng 1,2%.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-26 22:15:00
Campuchia mở rộng cấm bay, Thái Lan đóng cửa trường học vì giao tranh
-
2025-07-26 11:12:00
Hàn Quốc chuyển giao công nghệ tên lửa vũ trụ Nuri cho công ty tư nhân
-
2025-07-26 09:17:00
Phụ nữ Nhật Bản đứng đầu danh sách có tuổi thọ cao nhất năm thứ 40 liên tiếp
Campuchia và Thái Lan bày tỏ thiện chí ngừng bắn sau giao tranh biên giới
Campuchia, Thái Lan ủng hộ ngừng bắn do Malaysia đề xuất
Iran và ba nước EU nhất trí tiếp tục tham vấn về vấn đề hạt nhân
Nga: Tập đoàn Roscosmos thông báo phóng thành công 20 vệ tinh lên quỹ đạo
Nga nâng cấp máy bay không người lái Lancet XXL với tính năng vượt trội
Ông Trump phá bỏ “Nhà nước ngầm” bên trong Hội đồng An ninh Quốc gia
Quân đội Nga tiến sâu vào Sumy, bao vây Konstantinovka ở khu vực Donbass
Thủ tướng Israel cáo buộc nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Canada đứng về phía Hamas
Ukraine kêu gọi châu Âu tài trợ cho quân đội, đầu tư an ninh để chống lại Nga