(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-10, Lễ viếng và đưa tiễn hai liệt sĩ - Đại tá Lê Văn Quế và Đại úy Lê Đức Thiện, hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt ngày 18 - 10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã được tổ chức trang trọng tại huyện Hoằng Hóa và Yên Định (Thanh Hóa).

Vụ sạt lở núi tại Đoàn KT-QP 337: Xứ Thanh đón các anh về

Sáng 23-10, Lễ viếng và đưa tiễn hai liệt sĩ - Đại tá Lê Văn Quế và Đại úy Lê Đức Thiện, hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt ngày 18 - 10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã được tổ chức trang trọng tại huyện Hoằng Hóa và Yên Định (Thanh Hóa).

Vụ sạt lở núi tại Đoàn KT-QP 337: Xứ Thanh đón các anh về

Từ rất sớm, các sở, ban ngành, đồng đội, người dân, học sinh và người thân của các liệt sĩ đã có mặt từ rất sớm để tiễn đưa các anh về đất mẹ.

Vụ sạt lở núi tại Đoàn KT-QP 337: Xứ Thanh đón các anh về

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Liệt sỹ - Đại tá Lê Văn Quế.

Vụ sạt lở núi tại Đoàn KT-QP 337: Xứ Thanh đón các anh về

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Liệt sỹ - Đại úy Lê Đức Thiện.

Vụ sạt lở núi tại Đoàn KT-QP 337: Xứ Thanh đón các anh về

Vợ và hai con trai của Liệt sĩ Đại tá Lê Văn Quế đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha.

Vụ sạt lở núi tại Đoàn KT-QP 337: Xứ Thanh đón các anh về

Người thân của Liệt sĩ Lê Văn Quế không dấu được nỗi đau xót cho biết, anh Quế là con trai đầu trong gia đình có 5 anh em. Từ nhỏ, anh là một người anh mẫu mực và hiền lành. Khi anh theo con đường binh nghiệp, gia đình rất tự hào vì người con, người cháu của mình đã trưởng thành và đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nay, anh Quế vì nhiệm vụ cao cả đã ra đi, nỗi đau sẽ còn mãi dai dẳng.

Vụ sạt lở núi tại Đoàn KT-QP 337: Xứ Thanh đón các anh về

Liệt sĩ Lê Văn Quế hy sinh khi người con út của anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Vụ sạt lở núi tại Đoàn KT-QP 337: Xứ Thanh đón các anh về

Tại xã Định Tăng (huyện Yên Định), từng dòng người đến tiễn đưa Liệt sỹ - Đại úy Lê Đức Thiện.

Vụ sạt lở núi tại Đoàn KT-QP 337: Xứ Thanh đón các anh về

Liệt sỹLê Đức Thiện hy sinh để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người dân và các đồng đội, cán bộ, chiến sĩ.

Vụ sạt lở núi tại Đoàn KT-QP 337: Xứ Thanh đón các anh về

Người thân Liệt sỹ Lê Đức Thiện khóc nghẹn tiễn đưa anh về với đất mẹ.

Vụ sạt lở núi tại Đoàn KT-QP 337: Xứ Thanh đón các anh về

Đồng đội chào tiễn biệt Liệt sỹ Lê Đức Thiện về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vụ sạt lở núi tại Đoàn KT-QP 337: Xứ Thanh đón các anh về

Trước đó, rạng sáng 18-10, khi các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vừa trở về doanh trại nghỉ ngơi sau một ngày giúp dân chống lũ, thì ngọn núi phía sau đơn vị bất ngờ sạt xuống, vùi lấp 3 dãy nhà. 22 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân, đồng đội và gia đình.

HĐ - TK

Tin liên quan:

HĐ - TK

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]