(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-9, các đồng chí: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam, đã đến thăm hỏi và trao các vật dụng thiết yếu cho bà con bản Sa Ná, huyện Quan Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ủng hộ người dân huyện Quan Sơn khắc phục hậu quả do mưa lũ

Ngày 7-9, các đồng chí: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam, đã đến thăm hỏi và trao các vật dụng thiết yếu cho bà con bản Sa Ná, huyện Quan Sơn.

Ủng hộ người dân huyện Quan Sơn khắc phục hậu quả do mưa lũ

Các đồng chí: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trao quà ủng hộ bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Ủng hộ người dân huyện Quan Sơn khắc phục hậu quả do mưa lũ

Lãnh đạo Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam trao quà ủng hộ bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Quan Sơn thông báo khái quát tình hình đợt mưa lũ vừa qua và những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, các đồng chí: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bày tỏ sự chia sẻ với những thiệt hại, mất mát do mưa lũ mà bà con trong huyện vừa phải gánh chịu. Đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo huyện Quan Sơn trong khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt đã sớm khắc phục về trường học để các cháu học sinh được đón khai giảng năm học mới. Các đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay sẻ chia, hỗ trợ bà con vùng lũ huyện Quan Sơn, giúp các hộ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ủng hộ người dân huyện Quan Sơn khắc phục hậu quả do mưa lũ

Đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, chia sẻ khó khăn với huyện Quan Sơn.

Ủng hộ người dân huyện Quan Sơn khắc phục hậu quả do mưa lũ

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chia sẻ khó khăn với huyện Quan Sơn.

Với tinh thần tương thân, tương ái, các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã trao 100 triệu đồng; cá nhân Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao 15 suất quà cho 15 hộ gia đình, trị giá 30 triệu đồng; Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam đã trao tặng 51 bồn nước, 15 cái chăn cho 51 hộ dân thuộc khu tái định cư cho bà con bị trôi và sập nhà bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Ủng hộ người dân huyện Quan Sơn khắc phục hậu quả do mưa lũ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của các đồng chí lãnh đạo đối với bà con vùng lũ.

Thay mặt người dân bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của các đồng chí lãnh đạo đối với bà con vùng lũ; đồng thời cam kết sẽ sớm chuyển những phần quà đến người dân bản Sa Ná.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]