(Baothanhhoa.vn) - Trước thông tin về cơn bão số 5 diễn biến phức tạp trên biển Đông, có khả năng ảnh hưởng đến Thanh Hóa nên nhiều ngư dân tại thành phố biển Sầm Sơn đã khẩn trương đưa thuyền bè, ngư lưới cụ lên bờ. Việc làm nay, nhằm đảm bảo an toàn tài sản, phương tiên trước khi cơn bão đổ bộ.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Trước thông tin về cơn bão số 5 diễn biến phức tạp trên biển Đông, có khả năng ảnh hưởng đến Thanh Hóa nên nhiều ngư dân tại thành phố biển Sầm Sơn đã khẩn trương đưa thuyền bè, ngư lưới cụ lên bờ. Việc làm nay, nhằm đảm bảo an toàn tài sản, phương tiên trước khi cơn bão đổ bộ.

Video: Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên đường tránh bão số 5

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Ghi nhân của phóng viên vào ngày 9-9, mặc dù thời tiết có phần lặng gió, khô ráo, tuy nhiên các ngư dân ở bãi tắm A, thành phố Sầm Sơn đã gấp rút đưa máy tời, dây thừng để kéo thuyền bè lên đường để tránh trú bão.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Đến trưa ngày 9-9, hàng chục chiếc thuyền bè của ngư dân Sầm Sơn được chuyển lên đường Hồ Xuân Hương.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Một phần vỉa hè và lòng đường ven biển TP Sầm Sơn làm nơi để thuyền bè và ngư lưới cụ tránh bão số 5.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

“Bão có thể không lớn, song để an toàn, suốt chiều tối và đêm qua chúng tôi đã đẩy hết bè mảng lên đường và chằng buộc cẩn thận”, ngư dân Phan Viết Lương ở phường Trường Sơn,TP Sầm Sơn nói.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

“Với những cơn bão lớn từ cấp 10 trở lên, nước biển có thể tràn lên đường Hồ Xuân Hương”,một ngư dân Sầm Sơn chia sẻ.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Lưới, ngư cụ cũng được người dân hợp sức đưa lên cao.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Theo ngư dân chia sẻ, số thuyền còn lại sẽ được kéo lên vào ngày mai.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Những chiếc thuyền đã được ngư dân thành phố Sầm Sơn đưa lên đường để tránh trú an toàn.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân tại Thành phố Sầm Sơn cho biết, thông thường trước một cơn bão lớn, thời tiết khá ổn định, trời yên biển lặng. Tuy nhiên khi bão vào đổ bộ thì rất nguy hiểm.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Trước đó, dự báo cơn bão số 5 là cơn bão mạnh, có diễn biến vô cùng phức tạp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở ngành, huyện thị, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, nhằm phòng chống trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 10-9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13. Hình ảnh tại Sầm Sơn ngày 9-9.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông sẽ có gió xoáy cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động dữ dội.

Tin liên quan:
  • Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5
    Tin bão trên Biển Đông (Cơn bão số 5)

    Hồi 07 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11 . Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]