(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã tạo sức lan tỏa, góp phần đoàn kết, tập hợp đông đảo các thế hệ cựu chiến binh (CCB) huyện Hà Trung tích cực tham gia các “mặt trận” phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lan tỏa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở huyện Hà Trung

Lan tỏa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở huyện Hà Trung

Tham quan mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao của hội viên CCB huyện Hà Trung.

Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã tạo sức lan tỏa, góp phần đoàn kết, tập hợp đông đảo các thế hệ cựu chiến binh (CCB) huyện Hà Trung tích cực tham gia các “mặt trận” phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Đồng chí Tống Hùng Cừ, Chủ tịch Hội CCB huyện Hà Trung, cho biết: Hội CCB huyện Hà Trung có 26 cơ sở hội với 7.880 cán bộ, hội viên. Thời gian qua, Hội CCB huyện đã chỉ đạo các hội cơ sở tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, không dao động trước khó khăn, thách thức. Xác định công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB huyện Hà Trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua: “CCB gương mẫu đi đầu hiến đất, hiến công mở rộng đường giao thông nông thôn, công trình nội đồng”, “Tổ CCB tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”, “Câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi”, “CCB xung kích bảo vệ tấm lưới thép chống lóa đặt trên dải phân cách cứng Quốc lộ 1A”, “Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng”. Trong đó, trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên.

Hiện Hội CCB huyện đang quản lý, sử dụng trên 47 tỷ đồng vốn vay, trong đó vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 33,5 tỷ đồng cho 1.110 hộ vay, giải quyết việc làm ổn định cho 437 con em CCB với mức thu nhập ổn định từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Toàn hội có 1 câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi cấp huyện, 24 câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi cấp xã; 69 trang trại hội viên làm kinh tế, 12 hội viên là doanh nghiệp tư nhân, 484 hội viên làm kinh tế tiểu – thủ công nghiệp, dịch vụ, 595 hội viên làm nghề truyền thống và 6 HTX dịch vụ nông nghiệp.

Hàng năm, Hội CCB huyện đã dành hàng chục triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách; hỗ trợ các hội viên sửa chữa, xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”... Nhờ đó, giúp cho nhiều gia đình hội viên vượt khó vươn lên: Tỷ lệ hộ CCB khá và giàu tăng từ 67% (năm 2014) lên 71,3% (năm 2019); hộ CCB nghèo giảm từ 3,1% (năm 2014) xuống còn 1,18% (năm 2019).

Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương, từ phong trào “CCB gương mẫu”, các cấp hội CCB huyện Hà Trung còn chủ động lựa chọn, đảm nhận nhiều phần việc trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm (2015-2020), các cấp hội CCB trong huyện đã vận động hội viên đóng góp hơn 55,7 tỷ đồng, hiến hơn 62.582m2 đất, 15.637 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, khơi thông cống rãnh... Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình như: hội CCB xã Hà Lai, Hà Sơn, Hà Ngọc, Hà Vân, Hà Long, Hà Bình, Hà Đông... Về cá nhân có các đồng chí: Hoàng Chí Bền (xã Hà Đông) ủng hộ 462 triệu đồng, Nguyễn Văn Phú (xã Hà Sơn) ủng hộ 370 triệu đồng; Phạm Văn Lục, Lê Văn Mai (xã Hà Sơn), hiến từ 400 - 500m2 đất. Phong trào CCB và con em không vi phạm pháp luật, không có người tàng trữ, buôn bán, sử dụng chất ma túy đã nhận giúp đỡ 53 người nghiện và 5 người mắc lỗi lầm. Phong trào CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông đã có sức lan tỏa ra cả nước, góp phần tích cực bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Với những nỗ lực phấn đấu, Hội CCB huyện Hà Trung đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện phong trào “CCB gương mẫu”. Hội CCB huyện Hà Trung vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2009), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2020); nhiều năm liên tục được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua.

Quang Nhật


Quang Nhật

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]