Từ khi quan niệm của một số nước phương Tây cho rằng trong đời sống xã hội, báo chí có vai trò như “quyền lực thứ tư” (sau quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp) được du nhập, một số người làm báo ở Việt Nam đã nhầm tưởng, tự thấy đã có trong tay một “quyền lực” ghê gớm, và lạm dụng “quyền lực” này để rồi bị tha hóa, biến chất khi chạy theo mục đích “phi báo chí”, xa rời nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội - nghề nghiệp. Hiện tượng đó nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ tạo ra những hệ lụy về mặt xã hội, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của những người làm báo chân chính.
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các...
(Baothanhhoa.vn) - Sau những ngày mưa lũ, sáng 26/8, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trung Lý, xã Trung Lý trở lại trường. Những cung đường dốc núi lại rộn ràng tiếng xe máy chở học sinh, tiếng gọi nhau í ới và những nụ cười trong veo của trẻ vùng biên...
(Baothanhhoa.vn) - Âm thầm “bén rễ” từ sự nhẹ dạ, cả tin và những khoảng trống trong nhận thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, những năm gần đây, một số “tà đạo”, “đạo lạ” đã tìm cách len lỏi vào vùng cao Thanh Hóa. Cuộc đấu tranh ngăn những “mầm độc” ấy vì...
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, tỉnh và ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, từ việc ban hành cơ chế, chính sách, quy hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu