(Baothanhhoa.vn) - Báo Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tác giả tham gia viết bài dự thi về việc thay đổi và kéo dài cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần 1.

Kéo dài Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” để người yêu biển cả cống hiến nhiều hơn

Báo Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tác giả tham gia viết bài dự thi về việc thay đổi và kéo dài cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần 1.

Kéo dài Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” để người yêu biển cả cống hiến nhiều hơn

Đây là cuộc thị có giá trị giải thưởng lớn, gồm: 1 giải đặc biệt trị giá 50.000.000 đồng; 1 giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng; 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng; 5 giải ba, ỗi giải trị giá 15.000.000 đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 3 giải ấn tượng, ỗi giải trị giá 15.000.000 đồng. Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp tình hình thực tế.

Cuộc thi viết về những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ, gìn giữ tài nguyên, môi trường biển; góp phần phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; hạn chế rác và sản phẩm nhựa dùng một lần, những tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Tôn vinh những giải pháp công nghệ, con người điển hình trong công cuộc giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển; đi đôi với xây dựng xã hội, gắn kết thân thiện với biển; bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Khuyến khích những bài viết có tính nghiên cứu sâu, phát hiện mới, đưa ra các giải pháp, mô hình hiệu quả, rút ra các kinh nghiệm góp phần vào công tác bảo vệ, gìn giữ tài nguyên, môi trường biển.

Hội đồng giám khảo Cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ nhất, năm 2020 (Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo) bao gồm nhiều văn nghệ sỹ, trí thức nổi tiếng, nhiều chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực biển và hải đảo Việt Nam, các nhà báo, nhà quản lý như: Nhà văn Chu Lai; Nhà sử học Dương Trung Quốc; Nhà văn Tạ Duy Anh; PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Phó chủ tịch Thường trực Hội nghề cá Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội nuôi biển Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam; Nhà báo Văn Hào; Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông Lưu Đình Phúc; Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hoài; Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Nhà báo Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Chung khảo: Nhà báo Hoàng Mạnh Hà, Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường

Ngày 27-9-2020, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và phát động cuộc thi. Theo kế hoạch, thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1-10-2020 đến hết ngày 30-9-2021, công bố trao giải thưởng dự kiến từ ngày 15 đến 30-11-2021.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm tạo điều kiện để các tác giả, nhóm tác giả tham gia viết bài dự thi có thêm nhiều thời gian đầu tư nâng cao chất lượng tác phẩm và có nhiều bài gửi về dự thi, Ban Tổ chức đã thay đổi kế hoạch và kéo dài thời gian Cuộc thi, nhận bài đến ngày 30-6-2022 (theo dấu Bưu điện). Điều chỉnh thời gian lễ công bố trao giải thưởng dự kiến vào cuối quý 3-2022.

Thể lệ cuộc thi viết "Cùng giữ màu xanh của biển"

L.V


L.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]