Đề xuất phương án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(Baothanhhoa.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa có văn bản số 3834/SGDĐT-GDNN&GDTX báo cáo Sở Nội vụ về việc đề xuất các phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đề xuất phương án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa có văn bản số 3834/SGDĐT-GDNN&GDTX báo cáo Sở Nội vụ về việc đề xuất các phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đề xuất phương án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Từ thực trạng các cơ sở giáo dục hiện có trên địa bàn, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề xuất xây dựng 4 đề án gồm: Đề án rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Đề án rà soát, sắp xếp các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Đề án rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập do tỉnh quản lý; Đề án rà soát, sắp xếp các trường đại học công lập do tỉnh quản lý.

Theo đó, đối với 2 trường đại học (trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa) hiện có, Sở GD&ĐT đề xuất sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào Trường Đại học Hồng Đức. Việc sáp nhập sẽ giúp giảm đầu mối cơ sở giáo dục đại học (từ 2 còn 1), hình thành trường đại học đa lĩnh vực, tăng sức hút với người học và hợp tác quốc tế, tập trung nguồn lực đầu tư để tăng quy mô, chất lượng đào tạo.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông thuộc địa bàn 16 xã biên giới, thực hiện xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học, THCS trên cơ sở sáp nhập các trường tiểu học và THCS.

Sáp nhập các trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung; giải thể các điểm trường lẻ không đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất tối thiểu.

Đối với 23 trung tâm GDNN - GDTX và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp, Sở GD&ĐT đề xuất sáp nhập, chuyển đổi thành 14 trường trung học nghề.

Với các trường cao đẳng, đề xuất giữ nguyên các trường: Cao đẳng Nông nghiệp, Cao đẳng Y tế. Riêng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa sáp nhập với Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

Đối với các trường trung cấp, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề xuất giữ nguyên Trường trung cấp Nghề giao thông vận tải, do đây là đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư; đề xuất cho phép Trường trung cấp Nghề miền núi và Trường trung cấp Nghề thương mại du lịch xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên và giữ nguyên trạng.

Sáp nhập Trường trung cấp Nghề Bỉm Sơn và Trường trung cấp Nghề kỹ Nghệ Thanh Hóa vào Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa (đặt phân hiệu phía bắc tại trụ sở Trường trung cấp Nghề Bỉm Sơn hiện tại).

Riêng các Trường trung cấp Nghề Thạch Thành và Trung cấp Nghề Nga Sơn đề xuất chuyển thành 2 trường trung học nghề.

Như vậy, theo đề xuất của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 38 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, giáo dục thường xuyên, sau khi sắp xếp sẽ còn 24 cơ sở (giảm 14 cơ sở).

Linh Hương

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Xử lý tài sản dôi dư: Thanh lý, thu tiền nộp ngân sách đối với tài sản hỏng, không còn sử dụng được

Xử lý tài sản dôi dư: Thanh lý, thu tiền nộp ngân sách đối với tài sản hỏng, không còn sử dụng được

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường tận dụng tối đa tài sản hiện có còn sử dụng được để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; đối với tài sản hỏng, không còn sử dụng được thì khẩn trương thanh lý, thu tiền nộp ngân sách.
Chuyện trên bến Tá Phay

Chuyện trên bến Tá Phay

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ hơn 10 năm trước, khi con sông Luồng mỗi ngày thêm dữ dằn nước xiết, ban quản lý, những người có uy tín ở bản Chung Sơn, xã biên giới Sơn Thủy đã bàn bạc rồi thống nhất lập nên một quy ước. Mỗi năm một lần vận động Nhân dân làm cầu tạm bắc qua...
Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài 1): Bản làng đi qua “bão ết”

Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài 1): Bản làng đi qua “bão ết”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Có thời, ma túy và HIV/AIDS hiện hữu trên nhiều bản làng xứ Thanh như một cơn bão âm thầm nhưng khốc liệt. Từ miền núi đến đồng bằng bi kịch nối tiếp nhau, để lại những mái nhà trống vắng, ký ức đau buồn. Nhìn lại năm tháng ấy, không chỉ để kể về...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh