Đặc phái viên của Donald Trump kêu gọi “gây sức ép tối đa” lên Iran
Đặc phái viên về Ukraine của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, Keith Kellogg đã kêu gọi khôi phục chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Iran.
Keith Kellogg, đặc phái viên về Ukraine của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Getty Images
Phát biểu tại một sự kiện của phe đối lập Iran ở Paris hôm 11/1, Kellogg nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp toàn diện để khuyến khích cải cách tại Iran.
Sự kiện này được tổ chức bởi Hội đồng Kháng chiến quốc gia Iran (NCRI), một nhóm có trụ sở tại Pháp phản đối chính phủ Iran. Kellogg, một trung tướng đã nghỉ hưu của quân đội Hoa Kỳ, đã tham dự các sự kiện của NCRI, cho thấy mối quan hệ giữa nhóm này và chính quyền mới của Hoa Kỳ. Kellogg cũng đã nhiều lần cáo buộc Iran hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột Ukraine.
Kellogg cho biết: “Những áp lực này không chỉ mang tính động lực, không chỉ là sức mạnh quân sự, mà còn phải mang tính kinh tế và ngoại giao”, đồng thời khẳng định hành động “để thay đổi Iran theo hướng tốt đẹp hơn” phải được thực hiện mà không chậm trễ.
“Chúng ta phải khai thác điểm yếu mà chúng ta đang thấy. Hy vọng vẫn còn đó, vì vậy cần phải có hành động”, ông nói thêm, dường như ám chỉ đến căng thẳng gia tăng ở Trung Đông giữa Iran và Israel.
Tehran vẫn chưa bình luận về phát biểu của Kellogg, nhưng Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố lên án Pháp vì tổ chức cuộc họp của NCRI, tổ chức mà Iran coi là khủng bố.
“Việc Pháp tiếp đón một nhóm khủng bố là một ví dụ rõ ràng về việc hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố và vi phạm nghĩa vụ pháp lý quốc tế của chính phủ Pháp trong việc chống khủng bố”, Bộ này tuyên bố trong một bài đăng trên X.
Chiến dịch “áp lực tối đa” ám chỉ chiến lược trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump liên quan đến các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt đối với Iran vì các hoạt động làm giàu uranium của nước này, vốn được phương Tây coi là nỗ lực bí mật nhằm phát triển kho vũ khí nguyên tử. Các lệnh trừng phạt được áp đặt sau khi Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA). Thỏa thuận này đã hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt, nhưng Trump đã từ bỏ nó, tuyên bố rằng thỏa thuận này không đủ để ngăn chặn tham vọng của Tehran.
Kể từ khi Hoa Kỳ rút lui khỏi thoả thuận, Iran đã mở rộng chương trình làm giàu uranium của mình. Tháng trước, giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi báo cáo Iran đã “tăng đáng kể” mức làm giàu uranium lên 60% độ tinh khiết, mô tả diễn biến này là “rất đáng lo ngại”. Những nỗ lực khôi phục JCPOA cho đến nay đã thất bại.
Iran liên tục phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, khẳng định các hoạt động hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình. Nước Cộng hòa Hồi giáo đã nhiều lần chỉ trích các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, gọi chúng là bất hợp pháp và không thể biện minh được. Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán hạt nhân nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải được tiến hành “một cách tôn trọng”.
“Họ càng áp đặt lệnh trừng phạt và gây sức ép lên Iran thì Iran sẽ càng phản kháng”, Araghchi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tasnim.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-31 21:16:00
Tòa án Hàn Quốc ra lệnh cưỡng chế cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tới thẩm vấn
-
2025-07-31 15:28:00
Mỹ chấm dứt miễn thuế nhập khẩu đối với bưu kiện giá trị thấp
-
2025-07-31 14:33:00
Mỹ áp đặt đợt trừng phạt quy mô lớn nhất đối với Iran
Bão nhiệt đới Comay đổ bộ lần thứ 2 vào Trung Quốc
Sân bay Anh tê liệt do sự cố radar trong hệ thống kiểm soát không lưu
Núi lửa Klyuchevskoy phun trào sau động đất có độ lớn 8,8 ở Kamchatka
Hàng ngàn lính cứu hỏa Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vật lộn để dập tắt cháy rừng
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không tham gia phiên điều trần luận tội đầu tiên
Chuyên gia Trung Quốc: Dịch cúm dự kiến giảm bớt vào giữa và cuối tháng này
WHO cảnh báo 66 ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ tại châu Phi
Kiều bào Thái Lan đồng hành cùng mùa Xuân đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình
203 nhà báo Palestine thiệt mạng tại Dải Gaza trong 3 tháng