(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 22/1/2022 đến 16 giờ, ngày 23/1/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 490 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 23-1, Thanh Hoá ghi nhận 490 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 22/1/2022 đến 16 giờ, ngày 23/1/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 490 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 23-1, Thanh Hoá ghi nhận 490 bệnh nhân mắc COVID-19

Cụ thể: 262 bệnh nhân mắc phát hiện trong cộng đồng và qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm:

Cẩm Thủy 7 (Cẩm Long 1, Cẩm Liên 1, Cẩm Tú 3, Cẩm Tân 1, Cẩm Bình 1).

Bá Thước 2 (Văn Nho 1, Hạ Trung 1).

Yên Định 12 (Định Thành 1, Định Công 1, Yên Trường 2, TT Quán Lào 1, Yên Thái 1, Định Hải 2, Định Long 1, Định Hòa 1, Công ty Weilina 1, Người tỉnh khác lưu trú 1).

Hà Trung 27 (Hà Ngọc 3, Hà Lai 2, Thị trấn 2, Hà Lĩnh 1, Yên Dương 2, Hà Bình 3, Hà Châu 3, Hà Hải 1, Hà Tiến 1, Hà Long 7, Yến Sơn 1, Hà Đông 1).

Sầm Sơn 4 (Quảng Tiến 1, Quảng Hùng 1, Trường Sơn 1, Bắc Sơn 1).

Triệu Sơn 10 (Thị Trấn Triệu Sơn 8, Xuân Thọ 1, Đồng Tiến 1).

Nông Cống 6 (Trường Trung 1, Tế Lợi 1, Trung Chính 4).

Như Thanh 9 (Phú Nhuận 3, Thanh Kỳ 3, Xuân Thái 1, Yên Lạc 2).

Nghi Sơn 40 (Hải Châu 3, Trúc Lâm 2, Trường Lâm 1, Hải Bình 5, Hải Ninh 3, Xuân Lâm 6, Hải Thanh 2, Nguyên Bình 2, Tùng Lâm 1, Thanh Sơn 1, Hải Nhân 2, Ninh Hải 2, Hải An 1, Hải Hòa 1, Hải Lĩnh 1, Hải Yến 6, Người tỉnh khác lưu trú 1).

Nga Sơn 9 (Nga Thiện 1, Thị Trấn 2, Nga An 1, Nga Thạch 1, Nga Phượng 2, Nga Phú 1, Nga Thành 1).

Hoằng Hóa 28 (Hoằng Thái 4, Hoằng Tân 1, Hoằng Phụ 17, Hoằng Trường 5, Hoằng Phượng 1).

Quan Sơn 2 (Tam Thanh 1, Trung Hạ 1); Lang Chánh 5 (Giao An 3, Giao Thiện 1, Yên Khương 1).

Quảng Xương 12 (Quảng Lộc 2, Tân Phong 7, Quảng Trường 1, Quảng Hải 2).

Quan Hóa 6 (Trung Thành 1, Trung Sơn 3, Phú Xuân 1, TT Hôi Xuân 1).

Hậu Lộc 10 (Thành Lộc 3, Mỹ Lộc 1, Ngư Lộc 2, Hưng Lộc 1, Minh Lộc 2, Tuy Lộc 1).

Thọ Xuân 10 (Xuân Tín 2, Lam Sơn 4, Thọ Xương 1, Trường Xuân 1, Xuân Sinh 1, Xuân Minh 1).

Thiệu Hóa 7 (Thiệu Phú 2, Thiệu Chính 1, Thiệu Duy 1, Tân Châu 3).

Bỉm Sơn 8 (Ba Đình 1, Ngọc Trạo 4, Phú Sơn 1, Bắc Sơn 1, Quang Trung 1).

Đông Sơn 8 (Đông Khê 3, Đông Yên 1, Đông Thịnh 1, Đông Nam 1, Đông Phú 1, Đông Quang 1).

Thạch Thành 12 (Thành Trực 1, Thành Minh 1, TT Kim Tân 3, Thạch Long 1, Ngọc Trạo 1, Thành Thọ 1, Thành Tân 1, Thành Long 1, Thành Tâm 2).

Vĩnh Lộc 1 (Vĩnh Hoà 1).

Thành phố Thanh Hóa 5 (Tào Xuyên 1, An Hưng 1, Đông Thọ 1, Ba Đình 1, Người tỉnh khác lưu trú 1).

Ngọc Lặc 15 (Nguyệt Ấn 6, Cao Ngọc 1, Thị trấn Ngọc Lặc 2, Ngọc Liên 1, Minh Tiến 2, Quang Trung 1, Kiên Thọ 1, Minh Sơn 1).

Thường Xuân 7 (Ngọc Phụng 1, Bát Mọt 1, Lương Sơn 1, Thọ Thanh 1, Thị trấn Thường Xuân 1, Yên Nhân 1, Xuân Chinh 1).

228 Bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: Thành phố Thanh Hóa 101 (Quảng Hưng 3, Đông Vệ 9, Tân Sơn 6, Điện Biên 8, Quảng Tâm 6, Phú Sơn 10, Hoằng Đại 1, Đông Thọ 10, Tào Xuyên 7, Lam Sơn 3, Thiệu Dương 2, Đông Hải 2, Quảng Đông 1, Đông Cương 3, Trường Thi 3, Đông Hương 4, Nam Ngạn 4, Quảng Tâm 1, Ba Đình 7, An Hưng 5, Quảng Thịnh 1, Quảng Thành 1, Quảng Cát 1, Ngọc Trạo 1, Quảng Phú 1, Quảng Thắng 1); Quảng Xương 4 (Quảng Đức 1, Quảng Thái 1, Tân Phong 1, Quảng Giao 1); Nghi Sơn 29 (Thanh Sơn 2, Tân Trường 2, Hải Ninh 4, Hải Hà 1, Nghi Sơn 1, Bình Minh 1, Trường Lâm 6, Anh Sơn 1, Trúc Lâm 3, Hải Hoà 3, Hải Nhân 4, Hải Bình 1); Cẩm Thủy 23 (Cẩm Ngọc 8, Cẩm Quý 3, TT Phong Sơn 4, Cẩm Giang 3, Cẩm Vân 3, Cẩm Tân 1, Cẩm Tú 1); Bá Thước 3 (Thành Lâm 3); Sầm Sơn 9 (Quảng Châu 2, Quảng Vinh 1, Trường Sơn 2, Quảng Cư 1, Quảng Tiến 3); Triệu Sơn 4 (Khuyến Nông 1, Minh Sơn 1, Thọ Cường 1, Triệu Thành 1); Nông Cống 14 (Thăng Long 4, Tượng Lĩnh 2, Tế Lợi 2, Vạn Thiện 1, Trung Chính 5); Nga Sơn 5 (Nga Thạch 1, Nga Giáp 1, Nga Tiến 1, Nga Văn 1, Nga Phú 1); Hoằng Hóa 5 (Hoằng Thái 2, Hoằng Đức 1, Hoằng Cát 1, Hoằng Phượng 1); Quan Sơn 2 (Trung Tiến 2); Lang Chánh 2 (Tam Văn 1, Lâm Phú 1); Mường Lát 2 (Tam Chung 2); Hậu Lộc 1 (Cầu Lộc 1); Thiệu Hóa 2 (Thiệu Phú 2); Thạch Thành 5 (Thành Minh 1, Thạch Cẩm 1, Thạch Đồng 1, Thành Long 1, Thành Hưng 1); Vĩnh Lộc 13 ( Thị trấn 7, Vĩnh Long 2, Vĩnh Yên 2, Vĩnh Tiến 1, Vĩnh Hoà 1); Ngọc Lặc 4 (Phùng giáo 1, Mỹ Tân 1, Vân Am 1, Ngọc Trung 1).

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 16.230 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 11.756 người điều trị khỏi được ra viện; 21 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng Vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.506.808 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,60%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 97,5%; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,6%; trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 87,0%. 190.574 người tiêm mũi bổ sung và 57.444 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]