Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Myanmar sau thảm họa động đất
Số người thiệt mạng do động đất tại Myanmar đã lên đến hơn 1.000 người, hơn 2.300 người bị thương.
Ảnh: AP
Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, đây là trận động đất mạnh nhất trong hơn 100 năm qua tại Myanmar. Các đội cứu hộ tại hai nước đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mắc kẹt trong các đống đổ nát.
Mandalay - thành phố lớn thứ 2 của Myanmar với khoảng 2 triệu dân - là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và đang là tâm điểm của chiến dịch cứu hộ tại Myanmar. Công tác cứu hộ hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do đường sá bị chia cắt và thông tin liên lạc gián đoạn.
Cô Su Mon Htay - thuộc Tổ chức Plan International Myanmar - cho biết: "Mandalay nằm cách tâm chấn động đất chưa đầy 20 km, thiệt hại rất lớn về cơ sở hạ tầng, các tòa nhà bị sập, các tuyến đường bị nứt vỡ, cầu bị đứt gãy. Đặc biệt, tình trạng các tòa nhà sập là rất nghiêm trọng".
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ ước tính khoảng 800.000 người tại Myanmar có thể nằm trong vùng chịu tác động mạnh nhất của trận động đất. Và số người thiệt mạng do động đất có thể lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người.
Tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở Naypyitaw, Myanmar, ngày 29/3 (Ảnh: AP)
Còn tại Thái Lan, khoảng 100 nhân viên cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng bị sập. Ít nhất 10 công nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà cao 30 tầng đang thi công ở thủ đô Bangkok, gần 50 người chưa được tìm thấy.
Ông Chadchart Sittipunt - Thống đốc Bangkok - tuyên bố: “Ưu tiên của chúng tôi là hành động nhanh nhất có thể để cứu tất cả mọi người”.
Tòa nhà chọc trời 30 tầng đang trong quá trình xây dựng để làm trụ sở Văn phòng Kiểm toán Nhà nước tại quận Chatuchak đã bị đổ sập trong chớp mắt khi động đất mạnh 7,7 độ xảy ra vào chiều 28/3 tại Myanmar và làm rung chuyển dữ dội các tòa nhà trên khắp thành phố Bangkok. Báo cáo sơ bộ cho thấy 169 tòa nhà khác xuất hiện vết nứt, nhưng không ảnh hưởng đến kết cấu chính. Chính quyền Bangkok đang cử 130 kỹ sư tình nguyện đến kiểm tra các tòa nhà cao tầng ở thủ đô để cân nhắc khả năng sơ tán nếu có lo ngại về an toàn.
Trong lúc này, nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đang khẩn trương bổ sung nguồn lực đến hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả của trận động đất.
Nhân viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tập trung để lên một trong hai máy bay chở lực lượng cứu hộ đến Myanmar sau trận động đất, từ một sân bay ở Moscow, Nga, ngày 29/3 (Ảnh: AP)
Liên hợp quốc hôm 28/3 đã chi 5 triệu USD từ Quỹ Hỗ trợ khẩn cấp trung ương để hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất , đồng thời đánh giá thêm nhu cầu cứu trợ và điều phối phản ứng nhân đạo.
Nhiều đoàn cứu trợ của các nước cũng đã tới Myanmar. Trung Quốc đã cử hai đội cứu hộ đến Myanmar trong ngày 29/3 cùng nhiều vật dụng cứu trợ khẩn cấp. Trong khi đó, một máy bay không quân Ấn Độ vào sáng cùng ngày đã tới Yangon, chở theo một đội tìm kiếm cứu nạn và một đội y tế cùng 15 tấn hàng cứu trợ.
Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều động hai máy bay chở 120 nhân viên cứu hộ, chó nghiệp vụ chuyên tìm kiếm người sống sót cùng hàng tiếp tế đến Myanmar.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm 29/3 đã ra tuyên bố chung về trận động đất xảy ra ngày 28/3 tại Myanmar. Tuyên bố chung khẳng định tinh thần đoàn kết của các nước ASEAN và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ trong công tác điều phối viện trợ nhân đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ, đồng thời đảm bảo ứng phó nhân đạo kịp thời và hiệu quả.
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đến Sân bay quốc tế Yangon ở Yangon, Myanmar, ngày 29/3 (Ảnh: AP)
Mandalay là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận đất có độ lớn 7,7 xảy ra hôm 28/3 ở Myanmar. Hiện khoảng 20 người Việt Nam sống ở thành phố này vẫn bình an. Và cộng đồng người Việt tại đây đang tích cực tham gia công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả động đất.
Trong sáng 29/3, cộng đồng người Việt ở Mandalay đã tham gia công tác cứu trợ tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất. Họ đã đến 3 điểm tập kết các nạn nhân động đất bị hư hại nhà cửa để dựng lều, phát đồ ăn, nước uống cũng như phát sim miễn phí cho khoảng 300 người.
Dự kiến trong ngày 30/3, nếu nguồn cung điện nước được khôi phục trở lại, cộng đồng người Việt sẽ nấu cơm để phát cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi động đất.
Theo VTV
{name} - {time}
-
2025-04-02 14:09:00
LHQ đóng cửa toàn bộ tiệm bánh mỳ ở Dải Gaza do nguồn cung cạn kiệt
-
2025-04-02 14:08:00
EU phạt 15 hãng xe vì vi phạm luật cạnh tranh
-
2025-03-29 22:16:00
Nga sẽ phát động cuộc tấn công mới để củng cố vị thế đàm phán
Tổng thống Ukraine ra tối hậu thư về thỏa thuận khoáng sản của Mỹ
Iran “không quan tâm” đến “lời đe dọa” của Mỹ
Iran và nhóm E3 đàm phán kỹ thuật về chương trình hạt nhân
Thái Lan khẩn trương tìm hơn 100 người mất tích trong đống đổ nát do động đất
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị cáo buộc cho vợ tham gia các cuộc họp nhạy cảm
Tổng thống Mỹ nhận định về nỗ lực hòa bình Nga - Ukraine
Mỹ đe dọa Canada và EU bằng mức thuế mới
Số người chết vì động đất ở Myanmar tăng lên ít nhất 1.002 người, 2.376 người bị thương
Máy bay F-35C của Hải quân Mỹ và Il-38N của Nga chạm trán trên biển