Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1/7/2025, mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển sâu về phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực và hiệu quả điều hành ở cơ sở.

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 1/7/2025, mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển sâu về phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực và hiệu quả điều hành ở cơ sở.

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Người dân đề cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch về mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp ở nước ta.

Tuy vậy, dịp này tổ chức Việt Tân, đài RFA, RFI và một số trang mạng xã hội của các tổ chức phản động trong và ngoài nước vẫn chiêu bài cũ, cố tình xuyên tạc, thực hiện các hoạt động chống phá như: Phát tán những thông tin sai lệch, gieo rắc hoài nghi, phủ nhận ý nghĩa nhân văn của việc sửa đổi Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; ráo riết tung tin, bình phẩm với những luận điệu suy diễn, đơm đặt rằng có toan tính khi sửa Hiến pháp, quy chụp đây là việc làm vội vàng nhằm mục đích “đấu tranh quyền lực”, là “công cụ để tháo dỡ các mạng lưới quyền lực cũ”...

Những luận điệu trên thực chất là tìm mọi cách để chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước ta, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây mất đoàn kết trong Đảng, nghi ngờ trong Nhân dân, từ đó nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ: “Đề án về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cùng với các đề án kèm theo là những vấn đề rất hệ trọng, có tính lịch sử; không chỉ sắp xếp về tổ chức, bộ máy, cán bộ; mà còn phân cấp về thẩm quyền; bố trí lại đơn vị hành chính; phân bổ về nguồn lực; tạo không gian phát triển. Mục tiêu là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn; đồng thời, mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm tới”.

Cụ thể hơn nữa, với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bỏ khâu trung gian là tổ chức đảng cấp huyện sẽ giúp giảm tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức cấp huyện, giảm được nguồn lực rất lớn đang chi cho cấp huyện, dành nguồn lực này để tăng cường cho cấp tỉnh và cấp cơ sở, một phần dành cho đầu tư phát triển đất nước, đầu tư cho người dân. Cùng với đó, giúp tổ chức đảng cấp tỉnh trực tiếp định hướng, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát sâu sát đến từng tổ chức đảng cấp cơ sở (xã, phường, đặc khu); ngược lại, tổ chức đảng cấp cơ sở sẽ làm việc, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ tổ chức đảng cấp tỉnh. Đồng thời, tổ chức đảng cấp cơ sở là cấp gần dân, sát dân, nhất là tiếp thu ý kiến Nhân dân, phản ánh kịp thời lên tổ chức đảng cấp tỉnh.

Bởi vậy, trước các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực về mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, người dân cần đề cao cảnh giác và nâng cao nhận thức trước các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của thế lực thù địch. Mỗi người dân cần nhận thức rõ ràng ý nghĩa và sự cần thiết của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, vì mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt hơn nhu cầu và lợi ích của chính mỗi người dân.

Bài và ảnh: Lê Phượng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Đảng bộ xã Hà Trung đã đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là người đứng đầu, giúp cấp ủy, chính quyền...
Tỏa sáng phẩm chất, trí tuệ và khát vọng dân tộc (Bài 1): Hành trình từ ý kiến cử tri đến nghị trường

Tỏa sáng phẩm chất, trí tuệ và khát vọng dân tộc (Bài 1): Hành trình từ ý kiến cử tri đến nghị trường

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sức nóng của nghị trường thường được đo bằng tâm huyết và nỗi lo “đau đáu nợ dân” của các ĐBQH. Có những đại biểu khi không còn “nợ dân” thì thanh thản như “cày xong thửa ruộng”, lại cũng có những người vẫn còn nhiều ưu tư và nặng nợ. Họ xứng đáng...
Cuộc Tổng tuyển cử của lòng dân

Cuộc Tổng tuyển cử của lòng dân

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước đã được tổ chức. Ðây là lần đầu tiên người dân Việt Nam được hưởng quyền làm chủ của mình. Sau gần 80 năm, trải qua 15 kỳ bầu cử Quốc hội, những lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc...
Xây dựng Công đoàn Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp

Xây dựng Công đoàn Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức công đoàn toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, vai trò, vị thế của Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh