Các tập đoàn quốc phòng Mỹ sẽ tăng gấp bốn sản lượng vũ khí công nghệ cao

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của nước này đã nhất trí tăng gấp bốn lần sản lượng các loại vũ khí công nghệ cao sau cuộc họp tại Nhà Trắng, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sử dụng nhiều loại đạn dược tiên tiến trong các hoạt động quân sự gần đây.

Các tập đoàn quốc phòng Mỹ sẽ tăng gấp bốn sản lượng vũ khí công nghệ cao

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của nước này đã nhất trí tăng gấp bốn lần sản lượng các loại vũ khí công nghệ cao sau cuộc họp tại Nhà Trắng, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sử dụng nhiều loại đạn dược tiên tiến trong các hoạt động quân sự gần đây.

Các tập đoàn quốc phòng Mỹ sẽ tăng gấp bốn sản lượng vũ khí công nghệ cao

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp công bố máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 F-47 tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 21 tháng 3 năm 2025. Ảnh: The Washington Post

Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ đã đồng ý tăng gấp bốn lần sản lượng các loại vũ khí thuộc nhóm mà ông gọi là “Exquisite Class Weaponry” (vũ khí công nghệ cao, độ chính xác và chi phí lớn).

Thông tin được Tổng thống Trump đưa ra sau cuộc họp tại Nhà Trắng với lãnh đạo nhiều tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ. Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông cho biết các bên đã thảo luận về kế hoạch sản xuất và lịch trình tăng công suất đối với các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Theo Tổng thống Trump, các doanh nghiệp đã nhất trí đẩy mạnh sản xuất nhằm đạt mức sản lượng cao nhất trong thời gian sớm nhất. Ông cho biết việc mở rộng năng lực sản xuất đã bắt đầu từ khoảng ba tháng trước cuộc họp và nhiều nhà máy đã khởi động dây chuyền chế tạo các loại vũ khí này.

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo nhiều tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ như Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, L3Harris Technologies, Honeywell và RTX Corporation (tập đoàn sở hữu hãng sản xuất vũ khí Raytheon). Tổng thống Trump cho biết một cuộc họp tiếp theo với các lãnh đạo doanh nghiệp này dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng hai tháng tới.

Các tập đoàn quốc phòng Mỹ sẽ tăng gấp bốn sản lượng vũ khí công nghệ cao

Một nhân viên đang đặt các đầu đạn đã được sơn lên các pallet tại Nhà máy Sản xuất Đạn dược Quân đội Scranton ở Scranton, Pennsylvania. Ảnh: Bloomberg

Hiện chưa rõ cuộc họp mới nhất có dẫn đến các thỏa thuận bổ sung nào vượt quá những kế hoạch tăng sản lượng đã được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố trước đó hay không. Từ đầu năm, Lầu Năm Góc đã ký một số thỏa thuận khung nhiều năm với các tập đoàn quốc phòng nhằm tăng đáng kể sản lượng nhiều loại tên lửa và đạn dược quan trọng.

Trong số này có kế hoạch tăng gấp ba sản lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 và tăng gấp bốn lần sản xuất tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD do Lockheed Martin chế tạo. Ngoài ra còn có các thỏa thuận với RTX Corporation nhằm mở rộng sản xuất các loại tên lửa như Tomahawk cruise missile, AMRAAM missile, Standard Missile‐3 và Standard Missile‐6.

Song song với đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào một công ty tách ra từ bộ phận giải pháp tên lửa của L3Harris Technologies, đơn vị sản xuất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và các linh kiện quan trọng cho nhiều loại đạn dược.

Động thái tăng tốc sản xuất vũ khí diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang sử dụng nhiều loại đạn dược tiên tiến trong các hoạt động quân sự gần đây tại Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 3.000 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột bùng phát.

Trước những lo ngại về khả năng cạn kiệt kho dự trữ đạn dược, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ hiện có “nguồn cung gần như không giới hạn” đối với các loại đạn dược cấp trung và trung-cao, đồng thời cho biết Washington cũng đã tăng các đơn đặt hàng ở những cấp độ này.

Các chuyên gia cho rằng việc duy trì nhịp độ sử dụng đạn dược cao trong thời gian dài có thể tạo thêm sức ép đối với năng lực sản xuất và dự trữ của Mỹ, đặc biệt nếu các căng thẳng an ninh tiếp tục kéo dài.

Bích Hồng

Nguồn: The Hill, Breaking Defense

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh