Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Zelensky “phá hỏng” thỏa thuận khoáng sản

(Baothanhhoa.vn) - Trao đổi trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky đã phá hỏng một thỏa thuận đáng lẽ dễ dàng đạt được khi ông có cuộc cãi vã công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Zelensky “phá hỏng” thỏa thuận khoáng sản

Trao đổi trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky đã phá hỏng một thỏa thuận đáng lẽ dễ dàng đạt được khi ông có cuộc cãi vã công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Zelensky “phá hỏng” thỏa thuận khoáng sản

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. Ảnh: Getty Images.

Vào tháng 4/2019, Zelensky đã tranh cử tổng thống Ukraine. Với lời hứa sẽ chấm dứt xung đột ở Donbass, ông đã đánh bại đương kim tổng thống Pyotr Poroshenko. Nhiệm kỳ tổng thống của Zelensky đã hết hạn vào tháng 5 năm ngoái.

Khi được hỏi điều gì đã thúc đẩy Zelensky có “giọng điệu” như vậy với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc cãi vã công khai của họ vào tháng 2, Bessent mô tả Zelensky là “một nghệ sĩ biểu diễn, một kiểu nghệ sĩ tạp kỹ”.

“Ông ấy là một người bình thường bị ném vào thời điểm khó khăn”, đảm nhận một vai trò và “mắc kẹt” trong đó, Scott Bessent cho biết; đồng thời nói thêm rằng một số “cố vấn của Zelensky không hoàn hảo” và “ông ấy không nhận được lời khuyên tốt nhất”.

Bessent xác nhận cuộc tranh cãi giữa nhà lãnh đạo Ukraine và tổng thống Mỹ đã dẫn đến việc hủy bỏ việc ký kết thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine.

“Ông ấy đến Phòng Bầu dục và phá hủy điều đáng lẽ là dễ dàng nhất trên thế giới”, Bessent nói.

Donald Trump sau đó cáo buộc Zelensky cố gắng ép buộc Washington cam kết viện trợ dài hạn để tiếp tục chiến đấu. Sau một thời gian ngắn tạm thời đóng băng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ, Ukraine đã đồng ý ngừng bắn vô điều kiện.

Sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Saudi Arabia, Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn quân tới Trung Đông

Mỹ cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn quân tới Trung Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Mỹ vừa cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc triển khai hàng nghìn quân nhân đến Trung Đông để củng cố chiến dịch quân sự chống Iran. Việc triển khai này sẽ cung cấp cho ông Trump thêm các lựa chọn khi mở rộng các...
Nhật Bản xác định “lằn ranh hành động” tại Trung Đông

Nhật Bản xác định “lằn ranh hành động” tại Trung Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 19/3 cho biết bà sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về những điều Nhật Bản “có thể và không thể làm” tại Trung Đông, trong cuộc hội đàm tại Washington trong tuần này, chỉ vài giờ sau khi ông Trump từ bỏ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh