Bộ Tài chính Mỹ: Tổng nợ quốc gia vượt mốc 38.000 tỷ USD - mức cao nhất trong lịch sử

(Baothanhhoa.vn) - Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố báo cáo cho biết tổng nợ quốc gia của nước này đã chính thức vượt ngưỡng 38.000 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử xứ Cờ hoa. Con số này đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại, phản ánh tốc độ gia tăng nhanh chóng của nợ công trong bối cảnh chi tiêu liên bang không ngừng mở rộng và lãi suất vay duy trì ở mức cao.

Bộ Tài chính Mỹ: Tổng nợ quốc gia vượt mốc 38.000 tỷ USD - mức cao nhất trong lịch sử

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố báo cáo cho biết tổng nợ quốc gia của nước này đã chính thức vượt ngưỡng 38.000 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử xứ Cờ hoa. Con số này đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại, phản ánh tốc độ gia tăng nhanh chóng của nợ công trong bối cảnh chi tiêu liên bang không ngừng mở rộng và lãi suất vay duy trì ở mức cao.

Bộ Tài chính Mỹ: Tổng nợ quốc gia vượt mốc 38.000 tỷ USD - mức cao nhất trong lịch sử

Tổng nợ quốc gia Mỹ vượt mốc 38.000 tỷ USD. Ảnh: Pgpf.org

Theo báo cáo mới nhất của Bộ tài chính Mỹ, nợ liên bang của nước này đã tăng thêm gần 1.000 tỷ USD chỉ trong vòng ba tháng qua, chủ yếu do chi phí chi tiêu xã hội, quốc phòng và trả lãi nợ tăng mạnh. Với quy mô hiện tại, nợ công của Mỹ đã vượt quá 140% GDP, đưa nước này trở thành nền kinh tế phát triển có tỷ lệ nợ trên GDP cao nhất trong nhóm G7.

Các chuyên gia tài chính nhận định tốc độ tích lũy nợ gia tăng nhanh là hệ quả của tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài cùng các gói chi tiêu lớn cho quốc phòng, phúc lợi và đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, doanh thu thuế không tăng tương xứng, làm gia tăng áp lực lên cân đối tài khóa.

Chuyên gia kinh tế Mark Zandi thuộc Moody’s Analytics cảnh báo: “Với quỹ đạo hiện nay, nợ công của Mỹ có thể đạt ngưỡng 40.000 tỷ USD chỉ trong vòng một năm tới. Việc chi trả lãi suất nợ đang trở thành gánh nặng ngày càng lớn đối với ngân sách liên bang”.

Số liệu về tổng nợ quốc gia của Mỹ tăng kỉ lục được đưa ra trong bối cảnh Thượng viện nước này ngày 22/10 đã lần thứ 12 liên tiếp bác bỏ dự luật ngân sách tạm thời do Hạ viện thông qua nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang, vốn đã bước vào tuần đóng cửa thứ 4 do cạn kiệt nguồn kinh phí hoạt động.

Bộ Tài chính Mỹ: Tổng nợ quốc gia vượt mốc 38.000 tỷ USD - mức cao nhất trong lịch sử

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong tuần thứ 4 liên tiếp. Ảnh: Reuters

Theo giới chuyên gia kinh tế, việc chính phủ đóng cửa đang làm tăng nợ quốc gia bởi diễn biến này kéo theo sự gián đoạn hoạt động kinh tế và làm trì hoãn nhiều quyết định tài khóa, trong khi việc tạm dừng các chương trình liên bang và khởi động lại các chương trình này cũng có thể làm tăng chi phí. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, đợt đóng cửa chính phủ nước này năm 2013 đã gây thiệt hại 2 tỷ USD do mất năng suất lao động. Trong khi đó, đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ, kéo dài 35 ngày vào năm 2018, đã khiến nền kinh tế thiệt hại 11 tỷ USD, chủ yếu do việc cắt giảm chi tiêu của các công chức liên bang.

Ngọc Liên

Nguồn: Abcnews, Foxbusiness

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban châu Âu công bố học thuyết an ninh kinh tế mới

Ủy ban châu Âu công bố học thuyết an ninh kinh tế mới

Phân tích bình luận
Ngày 2/12, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ công bố một học thuyết an ninh kinh tế mới, được thiết kế để dự đoán các mối đe dọa thương mại và áp dụng cách tiếp cận chiến lược hơn đối với các công cụ thương mại hiện có của Liên minh châu Âu (EU), góp phần củng cố khả năng bảo...
LHQ: Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm

LHQ: Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Liên hợp quốc (LHQ) vừa cho biết, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 được dự báo chỉ đạt 2,6%, thấp hơn mức 2,9% của năm 2024. Nguyên nhân là tác động ngày càng lớn từ biến động tài chính và bất ổn địa chính trị đối với thương mại và dòng vốn đầu...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh