Bộ môn lặn sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

(Baothanhhoa.vn) - Tách ra từ bộ môn bơi - lặn vào năm 2019, hiện nay bộ môn lặn của Thanh Hóa có 4 huấn luyện viên (HLV) và 30 vận động viên (VĐV), trong đó có 12 VĐV tuyến tỉnh, 8 VĐV tuyến trẻ và 10 VĐV năng khiếu. Nổi bật nhất là VĐV Cao Thị Duyên - người đã giành 2 HCV tại SEA Games 31 năm 2022; 3 HCV, 2 HCB, phá 2 kỷ lục tại SEA Games 32 năm 2023 - thành tích cao nhất mà một VĐV Thanh Hóa giành được tại một kỳ SEA Games.

Bộ môn lặn sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

Tách ra từ bộ môn bơi - lặn vào năm 2019, hiện nay bộ môn lặn của Thanh Hóa có 4 huấn luyện viên (HLV) và 30 vận động viên (VĐV), trong đó có 12 VĐV tuyến tỉnh, 8 VĐV tuyến trẻ và 10 VĐV năng khiếu. Nổi bật nhất là VĐV Cao Thị Duyên - người đã giành 2 HCV tại SEA Games 31 năm 2022; 3 HCV, 2 HCB, phá 2 kỷ lục tại SEA Games 32 năm 2023 - thành tích cao nhất mà một VĐV Thanh Hóa giành được tại một kỳ SEA Games.

Bộ môn lặn sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

Các VĐV trọng điểm của đội tuyển lặn trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc vào tháng 9/2025.

Ngoài ra, bộ môn đang có những gương mặt sáng giá, đã khẳng định được tên tuổi tại đấu trường quốc nội với hàng loạt huy chương các loại, sẽ là những VĐV có khả năng tranh chấp huy chương tại các giải đấu lớn trong thời gian tới như: Lê Thị Nhung, Lê Khương Duy, Hoàng Thị Anh Thư, Lê Ngọc Nương, Hà Thị Bắc, Phạm Hoài Anh... Lớp VĐV năng khiếu cũng cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ, đủ để bộ môn tính toán những bước đi lâu dài.

Hiện tuyến năng khiếu của tỉnh mới chỉ có 10 VĐV. VĐV năng khiếu sau khi tuyển chọn sẽ được đào tạo, phát triển trong khoảng 3 năm. Nếu thể hiện được trình độ qua những giải đấu trẻ, đoạt giải cao, đủ tiêu chuẩn, mới tiếp tục được phát triển lên tuyến trên. Ngược lại, VĐV không có tiến bộ sẽ bị thải loại.

“Các HLV thường phải tuyển VĐV năng khiếu qua các giải đấu hoặc qua sự hỗ trợ của cộng tác viên ở địa phương. Tuy nhiên, việc tuyển chọn cũng gặp khó khi phải thuyết phục phụ huynh cho con theo đuổi con đường thể thao từ khi chỉ khoảng 6 - 8 tuổi. Cái khó nữa là môn lặn hiện chưa nằm trong hệ thống thi đấu của ASIAD hay Olympic nên đội tuyển lặn chưa nhận được mức đầu tư đúng mức và có quá ít giải đấu cho các VĐV tranh tài. Khó nhất đối với môn lặn là trang thiết bị, dụng cụ, bể bơi đạt chuẩn thi đấu. Hiện bể bơi của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT đã xuống cấp, ảnh hưởng rất nhiều đến thông số thành tích của VĐV”, HLV trưởng Phạm Tuấn Anh tâm tư.

Theo HLV trưởng Phạm Tuấn Anh, một trong những ưu tiên hàng đầu là phải xây dựng một lộ trình đào tạo dài hạn cho các VĐV trẻ, năng khiếu. Việc phát hiện sớm các tài năng và đưa họ vào những chương trình huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ sẽ giúp môn lặn có thêm lực lượng kế cận cho các đấu trường lớn.

Những năm gần đây, lặn là một trong những môn thể thao đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Năm 2023 các VĐV đội tuyển lặn Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành được 9 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn tại Giải bơi - lặn các CLB quốc gia; 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải bơi, lặn các VĐV xuất sắc quốc gia. Năm 2024 giành 6 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ tại Giải bơi - lặn vô địch các CLB quốc gia; 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ tại Giải bơi - lặn vô địch quốc gia; xác lập cột mốc lịch sử tại World Cup lặn thế giới với 5 HCV, 2 HCB. Đến thời điểm hiện tại của năm 2025, các VĐV đội tuyển lặn đã giành 8 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn tại Giải bơi - lặn vô địch các CLB quốc gia và chuẩn bị sẵn sàng thi đấu tại Giải bơi - lặn vô địch quốc gia.

Trưởng phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Ngọc Hài cho biết: “Thành tích của bộ môn lặn Thanh Hóa tại các giải đấu là rất đáng khích lệ, đồng thời có sự tiến bộ qua từng năm. Điều này đã khẳng định thành công bước đầu của bộ môn lặn trong quá trình trẻ hóa, xây dựng lại lực lượng cho tương lai, nhất là chuẩn bị cho Đại hội Thể thao lần thứ X - năm 2026. Thời gian tới, bộ môn tiếp tục duy trì công tác tuyển chọn VĐV năng khiếu, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng các VĐV trẻ, góp phần xây dựng lực lượng kế thừa chất lượng và có chiều sâu. Bên cạnh đó, bộ môn tiếp tục có những cải tiến, đổi mới phương pháp huấn luyện; tạo điều kiện cho các VĐV tham gia các đợt tập huấn và thi đấu các giải trong và ngoài tỉnh”.

Bài và ảnh: Anh Tuân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Điểm đến của các sự kiện thể thao tầm cỡ

Điểm đến của các sự kiện thể thao tầm cỡ

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Từ những giải phong trào đến các sự kiện thể thao quy mô lớn, Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vị thế điểm đến thể thao - du lịch hàng đầu. Qua thời gian, các giải thể thao liên tục được quan tâm nâng quy mô, tổ chức thường niên, được đầu tư...
Cung thủ vàng của thể thao Thanh Hóa

Cung thủ vàng của thể thao Thanh Hóa

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Vinh quang không bỗng dưng mà đến, nhất là đối với vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao. Với VĐV bắn cung Nguyễn Trọng Hải cũng vậy, chính những ngày tháng tập luyện không biết mệt mỏi, nỗ lực vượt qua khó khăn đã đưa anh tới thành công - là...
Trái ngọt từ bóng đá cộng đồng

Trái ngọt từ bóng đá cộng đồng

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 5 năm triển khai Đề án phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn 2021-2025, bóng đá Thanh Hóa đã gặt hái “quả ngọt” với chức vô địch U9 toàn quốc năm 2025, cùng với đó là 2 lần liên tiếp giành HCĐ ở lứa tuổi U11 vào các năm 2024, 2025. Đằng sau...
Nét đẹp thượng võ trong những ngày đầu xuân

Nét đẹp thượng võ trong những ngày đầu xuân

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Trong vô vàn hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, đẩy gậy vẫn giữ một vị trí đặc biệt bởi sự mộc mạc, gần gũi nhưng chứa đựng tinh thần thượng võ, ý chí bền bỉ và khát vọng vươn lên của con người.
Xe đạp Thanh Hóa trẻ hóa để vươn xa

Xe đạp Thanh Hóa trẻ hóa để vươn xa

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Với chiến lược đầu tư bài bản, dài hạn, đặc biệt là công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ, năng khiếu, đội tuyển xe đạp Thanh Hóa đã gặt hái được những thành tích ấn tượng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh