Hải quân Ấn Độ đã tạo nên lịch sử hàng hải vào ngày 28/7 khi tiếp nhận tàu sân bay nội địa Vikrant từ Công ty TNHH đóng tàu Cochin (CSL).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ấn Độ bàn giao tàu sân bay nội địa đầu tiên cho Hải quân

Ấn Độ bàn giao tàu sân bay nội địa đầu tiên cho Hải quân

Tàu sân bay nội địa Vikrant.(Nguồn: AP)

Hải quân Ấn Độ đã tạo nên lịch sử hàng hải vào ngày 28/7 khi tiếp nhận tàu sân bay nội địa Vikrant từ Công ty TNHH đóng tàu Cochin (CSL).

Được thiết kế bởi Tổng cục thiết kế hải quân (DND) và được đóng bởi CSL – nhà máy đóng tàu quốc doanh trực thuộc Bộ Cảng, Vận tải biển và Đường thủy, Vikrant được đặt tên theo tàu sân bay đầu tiên của Ấn Độ vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến năm 1971 với Pakistan.

Con tàu mới có tải trọng 45.000 tấn, dài 262m, được cung cấp năng lượng bởi 4 tuabin khí với tổng công suất 88MW và có tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ. Dự kiến, tàu được đưa vào hoạt động trong vài tuần nữa.

Tàu Vikrant được đóng với mức tự động hóa cao và có thể mang nhiều loại máy bay cánh bằng và cánh quạt. Tàu có thể tiếp nhận một phi đội gồm 30 máy bay như máy bay chiến đấu MIG-29K, máy bay trực thăng đa năng Kamov-31, MH-60R cùng loại máy bay trực thăng hạng nhẹ tiên tiến (ALH) nội địa và máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA).

Tàu sân bay Vikrant được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ sau khi trải qua các cuộc thử nghiệm từ tháng 8/2021 – 7/2022. Trong đó, hoạt động của tàu, bao gồm thân tàu, động cơ chính, thiết bị phụ trợ, hệ thống phóng máy bay, vũ khí và cảm biến, cũng như khả năng điều hướng và cơ động, đã được chứng minh đạt yêu cầu./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]