Afghanistan và Pakistan ngừng bắn sau giao tranh biên giới khiến hàng chục người thiệt mạng
Trước nguy cơ xung đột leo thang thành đối đầu quân sự quy mô lớn, Afghanistan và Pakistan đã đồng ý thiết lập một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 48h, bắt đầu từ 13h ngày 15/10 (giờ GMT) tức18h (giờ địa phương).
Các tay súng của lực lượng Taliban tại Afghanistan đi tuần tra dọc biên giới với Pakistan tại thị trấng Spin Boldak, tỉnh Kandahar, ngày 15/10/2025. Ảnh: Reuters
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời được hai bên thống nhất sau một loạt cuộc tiếp xúc khẩn cấp giữa các lực lượng chỉ huy biên giới hai nước, với mục tiêu là tạo không gian để đối thoại và ngăn chặn leo thang quân sự.
Trong khi đó, người phát ngôn của chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, cho biết thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra theo yêu cầu từ phía Pakistan. Ông Mujahid đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền Afghanistan đã chỉ đạo tất cả các lực lượng tuân thủ lệnh ngừng bắn với điều kiện Pakistan không có hành vi gây hấn.
Các chuyên gia quân sự khu vực đánh giá rằng 48 giờ ngừng bắn chỉ là khoảng lặng mang tính kỹ thuật, nhằm ổn định tình hình trước khi hai bên quyết định bước đi tiếp theo. Nguy cơ xung đột tái bùng phát vẫn rất cao nếu không có cơ chế kiểm soát căng thẳng hiệu quả hoặc vai trò trung gian từ một bên thứ ba như Trung Quốc, Ả-Rập Xêút, Qatar hoặc Liên hợp quốc.
Lệnh ngừng bắn tạm thời được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các vụ pháo kích và không kích qua lại giữa hai bên khiến nhiều người thương vong. Theo thông tin từ chính quyền Taliban tại Afghanistan, sáng 15/10, các vụ tấn công của lực lượng Pakistan đã nhắm vào các vùng dân cư gần biên giới, khiến ít nhất 12 dân thường thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương. Về phía Pakistan, quân đội nước này thừa nhận đã chịu thiệt hại nặng nề từ các đợt tấn công của lực lượng Afghanistan với ít nhất 23 binh sĩ thiệt mạng và 29 người khác bị thương.
Một người đàn ông bị thương được điều trị tại bệnh viện ở thị trấn Chaman, Pakistan, sát biên giới với Afghanistan, ngày 15/10/2025. Ảnh: AFP
Xung đột biên giới giữa Pakistan và Afghanistan đã kéo dài từ lâu và gia tăng đáng kể trong năm nay, khi Pakistan nhiều lần cáo buộc Taliban cho phép nhóm phiến quân Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP và các nhóm vũ trang khác sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tiến hành các cuộc tấn công vào Pakistan. Đáp lại, chính quyền Taliban khẳng định họ không can dự vào công việc nội bộ của Pakistan, đồng thời phủ nhận việc hậu thuẫn cho các nhóm phiến quân.
Ngọc Liên
Nguồn: Reuters/AP
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu