Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích, khiến gần 20 người thương vong

(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 13/3 cáo buộc Pakistan tiến hành các cuộc không kích trong đêm 12/3 và rạng sáng ngày 13/3 nhằm vào thủ đô Kabul và một số tỉnh biên giới, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng tiếp tục gia tăng.

Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích, khiến gần 20 người thương vong

Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 13/3 cáo buộc Pakistan tiến hành các cuộc không kích trong đêm 12/3 và rạng sáng ngày 13/3 nhằm vào thủ đô Kabul và một số tỉnh biên giới, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng tiếp tục gia tăng.

Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích, khiến gần 20 người thương vong

Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 13/3 cáo buộc Pakistan tiến hành các cuộc không kích trong đêm 12/3 và rạng sáng ngày 13/3 nhằm vào thủ đô Kabul và một số tỉnh biên giới khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Firstpost.

Người phát ngôn cảnh sát Kabul, Khalil Zadran cho biết các đợt ném bom đã đánh trúng một số khu dân cư tại thủ đô, gây thương vong cho dân thường. Trong khi đó, người phát ngôn chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid cho biết trên mạng xã hội X (Twitter) rằng, các cuộc không kích của Pakistan cũng nhằm vào tỉnh Kandahar ở miền Nam, cùng các tỉnh biên giới Paktia và Paktika.

Theo phía Afghanistan, Pakistan cũng đã ném bom kho nhiên liệu của hãng hàng không tư nhân Kam Air gần sân bay quốc tế Kandahar. Taliban cho biết cơ sở này cung cấp nhiên liệu cho các chuyến bay dân sự cũng như máy bay của Mỹ.

Về phần mình, Pakistan khẳng định các chiến dịch của mình không gây thương vong cho dân thường. Song, các con số thương vong do hai bên đưa ra vẫn khó được kiểm chứng độc lập. Một nguồn tin an ninh Pakistan xác nhận với hãng tin AFP rằng các cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), lực lượng mà Islamabad cho là đứng sau nhiều vụ tấn công gây thương vong tại Pakistan.

Trong nhiều năm qua, Islamabad nhiều lần cáo buộc Kabul dung túng các tay súng TTP hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan. Tuy nhiên, chính quyền Taliban bác bỏ cáo buộc này và khẳng định lãnh thổ Afghanistan không được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác.

Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích, khiến gần 20 người thương vong

Cửa khẩu Torkham, Afghanistan giáp Pakistan. Ảnh: Pakistantoday.

Giao tranh giữa hai nước gia tăng từ cuối tháng 2, khi Afghanistan mở chiến dịch quân sự dọc biên giới để đáp trả các cuộc không kích trước đó của Pakistan nhằm vào các mục tiêu mà Islamabad cho là liên quan tới TTP. Sau đó, Pakistan tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự và không kích thủ đô Kabul.

Theo Phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA), trong giai đoạn từ ngày 26/2 đến 5/3, các hoạt động quân sự đã khiến 56 dân thường tại Afghanistan thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em. Thống kê của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho thấy, khoảng 115.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa.

Trước đó, hãng tin Reuters ngày 12/3 đưa tin các nỗ lực hòa giải của Trung Quốc đã góp phần làm giảm mức độ giao tranh giữa hai nước. Hiện Islamabad và Bắc Kinh đang tiến hành một “tiến trình đối thoại” liên quan đến vấn đề Afghanistan.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Hindustantimes

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản xem xét sửa đổi các văn kiện an ninh trọng yếu

Nhật Bản xem xét sửa đổi các văn kiện an ninh trọng yếu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), đối tác liên minh của đảng này, đã vừa trình lên chính phủ các đề xuất liên quan đến việc cập nhật ba văn kiện an ninh quốc gia trọng yếu, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng...
Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một gói hợp tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có kế hoạch bán động cơ phản lực F110 trị giá khoảng 750 triệu USD để trang bị cho máy bay chiến đấu nội địa KAAN của Ankara.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh