970 ổ dịch, 100.000 con lợn bị tiêu hủy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo khẩn

Dịch tả lợn châu Phi đang tái bùng phát trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành khẩn trương triển khai biện pháp kiểm soát, không để dịch lan rộng và kéo dài.

970 ổ dịch, 100.000 con lợn bị tiêu hủy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo khẩn

Dịch tả lợn châu Phi đang tái bùng phát trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành khẩn trương triển khai biện pháp kiểm soát, không để dịch lan rộng và kéo dài.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 970 ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại hơn 710 xã, phường, tương đương hơn 21% tổng số xã trên toàn quốc. Tổng số lợn chết và buộc phải tiêu hủy đã vượt 100.000 con.

Hiện vẫn còn hơn 540 xã, phường thuộc 30/34 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày kể từ khi dịch bùng phát, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Dịch bệnh có xu hướng diễn biến phức tạp, lan rộng và gia tăng, đặc biệt do tình trạng bán chạy lợn bệnh, giết mổ, tiêu thụ trái phép và vứt xác lợn ra môi trường. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi lợn, nguồn cung thực phẩm, môi trường sinh thái, cũng như tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn thực phẩm.

970 ổ dịch, 100.000 con lợn bị tiêu hủy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo khẩn

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp

Trước tình hình trên, ngày 1/8, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 284-CV/ĐU gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, yêu cầu quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách nhằm khống chế và dập tắt dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đề nghị các địa phương nghiêm túc quán triệt và thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn từ Trung ương, bao gồm Chỉ thị 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư, Nghị định số 116/2025/NĐ-CP, Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 4/4/2025 và Công điện số 109/CĐ-TTg ngày 16/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương bố trí nguồn lực, kiện toàn tổ chức bộ máy thú y, triển khai hiệu quả Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch giai đoạn 2020–2025, đồng thời tăng cường năng lực cho hệ thống cơ quan chuyên ngành thú y theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch cần được giao cho lực lượng thú y cơ sở đảm nhiệm với đầy đủ nhân sự và phương tiện. Các tỉnh như Ninh Bình đã nghiêm cấm hành vi giấu dịch, vứt xác lợn ra môi trường; Hưng Yên vừa tiêu hủy trên 12 tấn lợn nhiễm bệnh; Thái Nguyên đã ghi nhận dịch xuất hiện tại 49 xã, phường.

Song song với các giải pháp kỹ thuật như tiêm phòng vaccine, tiêu độc khử trùng, các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân để nâng cao ý thức phòng dịch. Việc kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm cũng là một nội dung trọng tâm trong công tác chỉ đạo hiện nay.

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, mục tiêu là khống chế và dập tắt dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng điều kiện để phục hồi, ổn định và phát triển chăn nuôi lợn sau dịch.

Theo VOV

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Dựng hình tương lai (Bài 1): Quy hoạch cũ - bài toán mới

Dựng hình tương lai (Bài 1): Quy hoạch cũ - bài toán mới

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam nhìn về phía Đông, những “cánh tay” cần cẩu vẫn vươn lên trên các công trường xây dựng tại Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn. Ở các đô thị, những khu dân cư mới tiếp tục hình thành; một dải miền Tây xứ Thanh cũng đang đổi thay...
Nâng cao kỹ năng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân

Nâng cao kỹ năng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng hướng tới chất lượng, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc ngành nông nghiệp đẩy mạnh tập huấn, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đúng kỹ...
Hoằng Hóa khai thác tiềm lực, thúc đẩy phát triển bền vững

Hoằng Hóa khai thác tiềm lực, thúc đẩy phát triển bền vững

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hoằng Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới. Từ nền tảng sẵn có, địa phương đang từng bước khai thác hiệu quả lợi thế, tạo động lực hướng tới mục tiêu trở thành phường trước năm 2030.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh