(Baothanhhoa.vn) - 83 tuổi nhưng ông Lê Gia Minh, xã Yên Trường (Yên Định) vẫn nhớ và bồi hồi xúc động mỗi khi nhắc đến Người lãnh đạo kính yêu của dân tộc. Ông kể cho chúng tôi nghe thời khắc được đón Bác Hồ vô cùng bất ngờ. Ngày 11-12-1961, Bác Hồ về thăm xã Yên Trường, trong dịp ấy ông Minh và cô Hoàng Thị An - những thanh niên ưu tú của HTX Yên Trường đã được Bác tặng Huy hiệu.

60 năm vang vọng lời dạy của Người

83 tuổi nhưng ông Lê Gia Minh, xã Yên Trường (Yên Định) vẫn nhớ và bồi hồi xúc động mỗi khi nhắc đến Người lãnh đạo kính yêu của dân tộc. Ông kể cho chúng tôi nghe thời khắc được đón Bác Hồ vô cùng bất ngờ. Ngày 11-12-1961, Bác Hồ về thăm xã Yên Trường, trong dịp ấy ông Minh và cô Hoàng Thị An - những thanh niên ưu tú của HTX Yên Trường đã được Bác tặng Huy hiệu.

60 năm vang vọng lời dạy của NgườiTrong sản xuất nông nghiệp, huyện Yên Định vẫn là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh.

Ngày ấy ông Minh vừa là bí thư đoàn thanh niên của xã, vừa là đội trưởng của một đội sản xuất thuộc HTX, có thành tích trong tổ chức, kêu gọi Nhân dân làm thủy lợi. Mỗi lời ông Minh kể về kỷ niệm, ánh mắt của ông sáng lên, giọng nói, tinh thần phấn chấn hơn, niềm xúc động, tự hào dâng trào. Sau này dù học tập, công tác ở nơi đâu ông Lê Gia Minh vẫn luôn nỗ lực phấn đấu làm theo lời dạy của Bác như mệnh lệnh của trái tim, ông là tấm gương cho con cháu và được người dân địa phương, bạn bè kính trọng.

Đã 60 năm trôi qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của kinh tế thị trường, thiên tai, dịch bệnh... nhưng HTX Yên Trường ngày ấy, nay là HTX dịch vụ nông nghiệp xã Yên Trường vẫn tiếp tục duy trì, đổi mới và phát triển không ngừng, giữ vững khối đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, làm giàu cho xã viên và Nhân dân. Ông Đàm Quang Mây, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã Yên Trường, cho biết: “Hơn 60 năm hình thành và phát triển, HTX đã có nhiều thay đổi về số lượng, chất lượng, hoạt động với nhiều loại hình dịch vụ được nâng cao, tạo điều kiện cho các thành viên, hộ nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần vào thành tích chung cùng địa phương hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, về đích xã nông thôn mới (NTM) năm 2014. Yên Trường giữ vững vị thế là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, là trung tâm kinh tế giao thương của các xã vùng Yên và huyện giáp ranh.

Huyện Yên Định vốn là vùng đất địa linh nhân kiệt, là vùng quê có truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng lâu đời, nơi sinh ra những nhân vật lịch sử nổi tiếng, như: Bà Triệu, Khương Công Phụ, Lê Đình Kiên, Hà Tông Huân... Gắn liền với những tên tuổi ấy là các di tích lịch sử, văn hóa điển hình như: Khu Di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xã Yên Trường; Khu Di tích núi và đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ; Khu Di tích phủ Nhì, xã Định Hòa, thờ Ngô Kinh, Ngô Từ và Quang thục Hoàng thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao - mẹ của Lê Thánh tông, một vị vua hiền tài, văn võ song toàn... Những yếu tố văn hóa, lịch sử ấy đã tạo nên cốt cách, khí phách con người Yên Định kiên cường, đoàn kết, dũng cảm và nhạy bén trước thời cuộc.

Những năm tháng đất nước còn chiến tranh cũng như trong thời kỳ đổi mới, nhiều địa phương trong huyện đã trở thành điển hình tiêu biểu được cả tỉnh, cả nước biết đến, như: HTX Định Công, HTX Yên Trường, xã Định Tường, xã Quý Lộc... và được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm. Tiêu biểu, như: vinh dự được đón Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm 2 xã Định Công và Quý Lộc (tháng 10-1978); Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Yên Định vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 5 xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (gồm: Định Tân, Định Tiến, Định Công, Yên Trường, Quý Lộc); liên tục trong nhiều năm, huyện Yên Định vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 5 Huân chương Lao động hạng Ba, 2 hạng Nhì, 1 hạng Nhất; năm 2008, Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; năm 2010, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”; năm 2016, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Định đạt chuẩn NTM - huyện đầu tiên khu vực Bắc Trung bộ về đích NTM... Đây là những phần thưởng cao quý, là kết quả quá trình nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân, nhằm thực hiện những căn dặn của Bác Hồ khi về thăm. Kết quả này đã khẳng định vị thế, bước phát triển lớn mạnh, tạo thêm niềm tin và khí thế để Yên Định bước vào thời kỳ phát triển mới với vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh về nhiều mặt. Đặc biệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV (nhiệm kỳ 2015-2020), bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc rõ rét, có 28/31 chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó một số lĩnh vực xếp trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Định đã đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Các chỉ tiêu của huyện đề ra, có nhiều chỉ tiêu cao hơn mặt bằng chung của tỉnh, điều đó thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của đảng bộ. Ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đã nỗ lực quyết tâm cao thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn được kiểm soát tốt, kinh tế giữ được đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 19,04%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64,63 triệu đồng. Những năm qua huyện đã thu hút được nhiều doanh nghiệp FDI với quy mô lớn hàng chục ngàn công nhân về đầu tư trên địa bàn; các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đã và đang hình thành và phát triển mạnh ở các xã Yên Trường, Định Liên, Định Long, Định Tân, các thị trấn Quán Lào, Quý Lộc, Thống Nhất, Yên Lâm. Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng được quy hoạch, đầu tư thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tạo bước chuyển biến tích cực trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Khắc sâu lời dặn của Người, mỗi thế hệ cán bộ, đảng viên huyện Yên Định đang ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu đi đầu trong mọi việc, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh. Mỗi giai đoạn lịch sử đều có những thăng trầm, dù ở giai đoạn nào, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định vẫn luôn kế thừa, phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo khát vọng vươn lên là đơn vị dẫn đầu của tỉnh trên nhiều lĩnh vực, để lại những dấu ấn quan trọng. Chặng đường 60 năm thực hiện lời Bác dạy khi Người về thăm Yên Trường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Yên Định vinh dự, tự hào được Trung ương, Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao về mọi mặt. Nhiều đoàn công tác các tỉnh trong cả nước về tham quan, học hỏi kinh nghiệm, cách làm. Nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng, tặng thưởng, công nhận các danh hiệu cao quý. Tiếp tục phát huy những thành tựu quan trọng và rất đáng tự hào trên, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ từ các cấp, ngành, Đảng bộ và Nhân dân huyện Yên Định quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, xứng đáng là đơn vị hai lần đạt danh hiệu Anh hùng, đến năm 2025 trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]