Xung đột Ukraine đã có thể kết thúc trong vài tuần
Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn Moscow tại các cuộc đàm phán ở Istanbul cảnh báo sự can thiệp của phương Tây vào công việc của các quốc gia khác đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho châu Âu.
Xung đột Ukraine có thể đã kết thúc rất nhanh chóng nếu Kiev chọn đàm phán ngay từ đầu thay vì nghe theo những người ủng hộ phương Tây và chống lại Nga, Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn Moscow tại các cuộc đàm phán ở Istanbul, cho biết sau các cuộc đàm phán.
Medinsky đưa ra bình luận sau gần hai giờ đàm phán giữa các phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul. Hai quốc gia đã nhất trí về một cuộc trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh, cũng như tiếp tục liên lạc sau khi chuẩn bị đề xuất ngừng bắn chi tiết.
Medinsky cho biết sự thù địch giữa Moscow và Kiev, vốn đã kéo dài hơn ba năm, có thể kết thúc chỉ trong vài tuần. Ukraine chỉ cần tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được với Nga trong các vòng đàm phán hòa bình đầu tiên tại thành phố Gomel của Belarus vào cuối tháng 2/2022.
Kiev có thể đã “đồng ý hòa bình, nhưng họ đã không làm vậy”, vị quan chức này cho biết. Đề xuất hòa bình của Nga được trình bày tại vòng đàm phán được tổ chức tại Istanbul đã kém thuận lợi hơn đối với Ukraine. “Tiến trình Istanbul cũng đáng tiếc bị gián đoạn vì sự can dự trực tiếp của phương Tây”, Medinsky tuyên bố.
Medinsky cảnh báo những nỗ lực của các quốc gia phương Tây nhằm tác động đến chính sách của các quốc gia khác trong lịch sử đã mang lại hậu quả thảm khốc cho lục địa châu Âu. Một ví dụ sinh động là Đại hội Berlin tổ chức vào năm 1878, được triệu tập bởi một liên minh các quốc gia phương Tây nhằm sửa đổi kết quả của cuộc chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc vào đầu năm đó.
Các quốc gia phương Tây, bao gồm Anh, Pháp, Ý và Đức, cho rằng hiệp ước hòa bình dẫn đến việc giải phóng nhiều quốc gia Balkan khỏi sự kiểm soát của Ottoman là quá có lợi cho Đế quốc Nga.
Medinsky cho biết, do sự can thiệp của phương Tây, biên giới của các quốc gia mới được giải phóng đã được vẽ lại, qua đó đặt nền móng cho các tranh chấp lãnh thổ cuối cùng dẫn đến Thế chiến thứ nhất.
“Những vấn đề không được kiểm soát ở Balkan đã dẫn đến Thế chiến thứ nhất”, ông tuyên bố. “Đây là hậu quả trực tiếp của sự can thiệp của các quốc gia phương Tây”.
Medinsky đã bác bỏ yêu cầu của Ukraine về lệnh ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào. “Một cuộc chiến tranh và các cuộc đàm phán được tiến hành đồng thời”, ông nói. “Chỉ những người không biết gì về lịch sử” mới có thể tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn luôn đi trước các cuộc đàm phán hòa bình, vị quan chức này khẳng định.
Kiev đã nhiều lần yêu cầu Moscow đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra. Nga đã bác bỏ yêu cầu đó, lập luận Ukraine sẽ chỉ sử dụng lệnh ngừng bắn để tái vũ trang và tập hợp lại quân đội của mình.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-17 19:08:00
NATO thất vọng vì lập trường của Mỹ về các cuộc đàm phán Nga-Ukraine
-
2025-05-17 15:00:00
Người đàn ông Úc chiến đấu cho Ukraine bị Nga tuyên án 13 năm tù
-
2025-05-17 08:16:00
Lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh
Ukraine kêu gọi đồng minh gây sức ép với Nga sau khi không đạt được thỏa thuận ngừng bắn
Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt chạy đua vũ trang
Ông Trump đe dọa Nga bằng lệnh trừng phạt nghiêm khắc
Ukraine lãng phí 770 triệu đô la vào các hợp đồng vũ khí đáng ngờ
Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine: Hy vọng mong manh
Cựu giám đốc FBI bị điều tra vì kêu gọi ám sát tổng thống Mỹ
Na Uy sẽ hoàn tất việc giao máy bay F-16 cho Ukraine vào cuối năm 2025
Mỹ sẵn sàng nối lại đàm phán an ninh Nga-NATO
Nổ rung chuyển Crimea, máy bay không người lái tấn công kho đạn Nga