Xung đột Trung Đông trở thành chủ đề tranh luận tại Mỹ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài và đang trở thành chủ đề tranh luận trong chính trường Mỹ khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Việc Washington tham gia các hoạt động quân sự nhằm vào Iran được cho là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của các chính trị gia cũng như cử tri Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra yêu cầu hành động liên quan đến vấn đề bầu cử ngày 10/3, song đề xuất này chưa nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ các lãnh đạo của Đảng Cộng hòa. Ảnh: AP.
Ngày 10/3, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã nhóm họp tại bang Florida trong khuôn khổ cuộc họp chiến lược thường niên với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại cuộc gặp, các nghị sĩ đã thảo luận về tác động của diễn biến tại Trung Đông đối với các vấn đề chính trị trong nước, đặc biệt là kinh tế – yếu tố từng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ông Trump nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri trong cuộc bầu cử năm 2024.
Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Trump nhấn mạnh những kết quả mà chính quyền của ông cho là đạt được trong lĩnh vực kinh tế, như lạm phát giảm, thu nhập người dân tăng và nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Ông cũng cho biết thị trường chứng khoán Mỹ đã nhiều lần lập mức cao kỷ lục kể từ sau cuộc bầu cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một Hội nghị tổ chức tại Miami ngày 9/3. Ảnh: AFP.
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump tiếp tục kêu gọi thúc đẩy thông qua Đạo luật Bảo vệ nước Mỹ, sáng kiến tập trung vào việc siết chặt các quy định liên quan đến quy trình bầu cử, trong đó có yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân khi tham gia bỏ phiếu. Theo ông Trump, việc thông qua dự luật này có thể giúp đảng Cộng hòa củng cố vị thế trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và duy trì quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.
Diễn biến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran cũng làm gia tăng tranh luận tại Washington. Mặc dù Tổng thống Trump cho rằng chiến dịch quân sự tại Iran có thể sớm kết thúc, nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại nguy cơ Mỹ bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài tại khu vực Tây Á.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer, cho biết vẫn còn nhiều câu hỏi liên quan đến chi phí chiến dịch cũng như khả năng triển khai lực lượng Mỹ trên thực địa. Ông cho rằng Quốc hội cần được cung cấp thêm thông tin về mục tiêu và kế hoạch của chính quyền.
Sau cuộc họp kín về chiến dịch mang tên Operation Epic Fury, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cho rằng Quốc hội có thể sử dụng quyền lực ngân sách để xem xét các bước đi tiếp theo. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mark Kelly nhận định, chiến dịch hiện nay chưa cho thấy mục tiêu chiến lược cũng như lộ trình rõ ràng.
Các chuyên gia an ninh nhận định, tình hình hiện nay cần được nhìn nhận trong bối cảnh căng thẳng kéo dài nhiều thập kỷ giữa Mỹ, Israel và Iran. Theo các chuyên gia, diễn biến xung đột vẫn khó dự đoán khi nhiều yếu tố chính trị, quân sự và lợi ích chiến lược của các bên cùng tác động đến cục diện khu vực.
Thanh Hằng
Nguồn: Reuters.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu