Vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo có thể là hành động có chủ đích

(Baothanhhoa.vn) - Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Oslo của Na Uy vào rạng sáng ngày 8/3 theo giờ địa phương, gây thiệt hại nhẹ và không có thương vong. Cảnh sát Na Uy cho biết, vụ việc có thể là một hành động có chủ đích liên quan đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo có thể là hành động có chủ đích

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Oslo của Na Uy vào rạng sáng ngày 8/3 theo giờ địa phương, gây thiệt hại nhẹ và không có thương vong. Cảnh sát Na Uy cho biết, vụ việc có thể là một hành động có chủ đích liên quan đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo có thể là hành động có chủ đích

Cảnh sát Oslo cho biết, vụ nổ xảy ra tại khu vực lối vào của bộ phận lãnh sự và một số nhân chứng cho biết cửa ra vào đã bị hư hại. Cảnh sát cũng cho biết chưa phát hiện thêm thiết bị nổ nào khác tại khu vực xung quanh.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Frode Larsen, người đứng đầu đơn vị điều tra của cảnh sát Oslo, cho biết: “Có cơ sở để xem xét vụ việc này trong bối cảnh tình hình an ninh hiện nay, và khả năng đây là một hành động tấn công có chủ đích nhằm vào Đại sứ quán Mỹ.” Hiện cảnh sát chưa xác định được nghi phạm nào, song đang truy tìm một hoặc nhiều đối tượng liên quan và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Mỹ trong quá trình điều tra. Bà Larsen cũng cho biết một trong những giả thuyết điều tra là hành động khủng bố, song cơ quan chức năng vẫn đang xem xét các khả năng khác.

Theo nhân chứng, vụ nổ xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng tại khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở phía Tây Oslo, tạo ra cột khói dày đặc bốc lên khu vực lối vào của bộ phận lãnh sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cơ quan này đã nắm được thông tin về vụ việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo và đang tiến hành điều tra, đồng thời cảm ơn các cơ quan chức năng Na Uy đã hỗ trợ quá trình điều tra.

Về phần mình, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide thừa nhận, chính phủ nước này đã liên hệ với các quan chức tại Đại sứ quán Mỹ để khẳng định đây là “hành vi không thể chấp nhận và được xem xét hết sức nghiêm túc”. Ông nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh cho các cơ quan đại diện ngoại giao là ưu tiên quan trọng.

Vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo có thể là hành động có chủ đích

Vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo làm dấy lên lo ngại về các hành động tấn công nhằm vào mục tiêu Mỹ và phương Tây tại châu Âu. Ảnh: Report.az.

Vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo làm dấy lên lo ngại về các hành động tấn công nhằm vào mục tiêu Mỹ và phương Tây tại châu Âu. Hiện Các cơ quan an ninh châu Âu đang theo dõi chặt chẽ các mạng lưới liên quan tới những nhóm vũ trang ở Trung Đông.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo Đức - Syria hội đàm, thúc đẩy hồi hương người tị nạn và hợp tác tái thiết hậu chiến

Lãnh đạo Đức - Syria hội đàm, thúc đẩy hồi hương người tị nạn và hợp tác tái thiết hậu chiến

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Đức mới đây, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Friedrich Merz và có cuộc họp báo chung sau đó tại thủ đô Berlin, tập trung vào vấn đề hồi hương người tị nạn và hợp tác tái...
Nhật Bản bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa tầm xa

Nhật Bản bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa tầm xa

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bắt đầu triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa tới các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất từ cuối tháng 3, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn vận hành năng lực phản công theo chiến lược an ninh mới.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh