Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò quốc tế tại Hội nghị FfD4
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Seville, Tây Ban Nha, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế lần thứ tư về tài chính cho phát triển (Hội nghị FfD4) tại Seville, sáng 1/7 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã dự và có phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận toàn thể của Hội nghị FfD4.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại Phiên thảo luận toàn thể của Hội nghị FfD4. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)
Phát biểu tại Phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến sự gia tăng các thách thức phi truyền thống, căng thẳng địa chính trị, xung đột vũ trang leo thang, chính sách thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hợp tác và phát triển.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh các quốc gia phải “cùng đoàn kết, hành xử có trách nhiệm, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; cùng hành động làm sinh động lại chủ nghĩa đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương tích cực và cùng chung tay phục hồi đứt gãy trong hợp tác phát triển, thương mại và đầu tư quốc tế.”
Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đưa ra 3 đề xuất cụ thể: Thứ nhất, tăng tốc quá trình cải cách các thiết chế quản trị tài chính toàn cầu, trước hết là các ngân hàng phát triển đa phương nhằm hướng tới cung cấp nguồn tài chính thiết thực.
Thứ hai, hợp tác và chia sẻ thành tựu phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực mới cho tăng trưởng.
Thứ ba, khơi thông nguồn tài chính phục vụ phát triển các lĩnh vực động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, hướng ưu tiên đến các nước đang phát triển.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Phiên thảo luận bàn tròn về chủ đề “Làm mới hợp tác phát triển quốc tế” dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nepal.
Cùng tham dự có các Tổng thống Ba Lan, Colombia, Tuvalu, Guinea; Thủ tướng Tây Ban Nha; cùng hơn 20 Bộ trưởng, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và đông đảo đại diện các nước, tổ chức quốc tế.
Trong bối cảnh các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi từ các đối tác phát triển có xu hướng sụt giảm, Phó Thủ tướng chia sẻ 5 đề xuất về: (1) cải cách hợp tác phát triển quốc tế hướng tới đa mục tiêu, không chỉ xoá đói giảm nghèo mà còn phục vụ chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng bền vững; (2) thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính quốc tế bảo đảm công bằng, bao trùm, lấy người dân làm trung tâm; (3) xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả hơn giữa các quốc gia, các đối tác phát triển và khu vực tư nhân, bảo đảm tính bổ sung và cộng hưởng của các nguồn lực; (4) ưu tiên hỗ trợ các quốc gia và khu vực dễ bị tổn thương, các quốc gia kém phát triển, quốc gia không giáp biển, quốc gia bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng, biến đổi khí hậu; (5) đẩy mạnh chia sẻ tri thức và kinh nghiệm giữa các quốc gia, kêu gọi mở rộng hợp tác Nam-Nam, hợp tác 3 bên để các nước đang phát triển có thể trực tiếp hỗ trợ nhau thông qua chuyển giao công nghệ, chuyên gia và mô hình phát triển phù hợp.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc gặp Phó Tổng thống Tanzania Philip Isdor Mpango. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)
Bên lề Hội nghị, ngày 1/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã gặp Phó Tổng thống Tanzania Philip Isdor Mpango. Hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn, cơ chế hợp tác đa phương.
Phó Tổng thống Tanzania đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác tốt hơn nữa, mở rộng kim ngạch song phương; mong muốn tiếp tục có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng mới tại Tanzania như nông nghiệp, xây dựng, trong đó có sản xuất chế biến hạt điều và nông sản, tận dụng vị trí cửa ngõ của Tanzania để tiếp cận thị trường các nước Đông Phi.
Phó Tổng thống đánh giá cao đầu tư của Tập đoàn Viettel tại Tanzania, khẳng định sẵn sàng hợp tác, tạo thuận lợi cho các hoạt động mở rộng đầu tư của Tập đoàn trong thời gian tới.
Dự và phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Vùng Seville Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chia sẻ chính sách và mục tiêu phát triển của đất nước, khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và 2 chữ số trong giai đoạn 2026-2030; quyết tâm thực hiện các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng về sắp xếp đơn vị hành chính.
Trong thời gian thăm làm việc tại thành phố Seville, Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã có buổi gặp với Chủ tịch Vùng Andalucia Juanma Moreno.
Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chúc mừng thành phố Seville của Vùng Andalucia đã đăng cai, tổ chức Hội nghị FfD4, góp phần nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của thành phố Sevilla nói riêng và của Vùng Andalucia nói chung.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc gặp Chủ tịch Vùng Andalucia Juanma Moreno. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác với Vùng Andalucia trong các lĩnh vực Vùng có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo...; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, nghiên cứu thiết lập quan hệ giữa Vùng Andalucia và Thành phố Hà Nội, đồng thời triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ đã ký giữa thành phố Seville và Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Vùng Andalucia Juanma Moreno nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thăm Vùng Andalucia; bày tỏ ấn tượng về nền kinh tế phát triển năng động, thu hút nhiều đầu tư nước ngoài của Việt Nam; nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa Vùng Andalucia và các địa phương Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực văn hóa, du lịch; mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam, theo đó các mặt hàng của Việt Nam sẽ hiện diện ngày càng nhiều tại Tây Ban Nha cũng như ở Vùng Andalucia.
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn giữa các địa phương nhằm tìm hiểu thị trường của nhau, nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng hai nước; khuyến khích các doanh nghiệp Vùng Andalucia đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của Vùng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, văn hóa và du lịch...
Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Kinh tế, thương mại và doanh nghiệp Tây Ban Nha Carlos Cuerpo Caballero chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao vai trò, vị thế của nước chủ nhà Tây Ban Nha, khẳng định sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị nhằm đóng góp vào những nỗ lực chung nhằm ứng phó với các vấn đề toàn cầu, thúc đẩy phát triển bền vững.
Về hợp tác song phương, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực trong hợp tác Việt Nam-Tây Ban Nha.
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha đánh giá cao sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hội nghị; cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà Việt Nam đã dành cho Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua (4/2025); khẳng định Tây Ban Nha coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội của Việt Nam, Bộ trưởng Carlos Cuerpo Caballero đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng tái tạo...; khẳng định sẽ thúc đẩy và tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp Tây Ban Nha hoạt động tại Việt Nam.
Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Phiên họp thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư, nghiên cứu sự tham gia của các địa phương hai nước nhằm góp phần thành công và hiệu quả cho cơ chế hợp tác này; xây dựng kế hoạch hành động với các lộ trình cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước; cùng phối hợp thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng “IUU” đối với hải sản Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tiếp Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ, Phát triển quốc tế và các vấn đề đa văn hóa Australia Anne Aly. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính Phủ Hồ Đức Phớc đã tiếp Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ, Phát triển quốc tế và các vấn đề đa văn hóa Australia Anne Aly.
Hai bên đánh giá cao sự phát triển toàn diện của quan hệ Việt Nam-Australia trong hơn 50 năm qua; việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 3/2024) đã góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, mở cửa thị trường, an ninh, quốc phòng, giao lưu nhân dân.
Bên cạnh đó, hai bên cũng đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp của Việt Nam và Australia tại các diễn đàn đa phương, trong đó có ủng hộ ứng cử viên của nhau ứng cử vào các vị trí quan trọng của Liên hợp quốc. Australia đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong bảo đảm hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-03 08:46:00
Không gian hậu Xô Viết và nghịch lý ảnh hưởng của Nga
-
2025-07-01 11:34:00
Mỹ: Chính quyền Tổng thống Trump kết luận Đại học Harvard vi phạm luật liên bang
-
2025-07-01 08:46:00
Châu Âu và Ukraine: Khi lợi ích quốc gia lấn át đoàn kết khu vực
Đằng sau quan điểm của ông Trump về cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine
Ngừng bắn mong manh: Trung Đông đã thoát hiểm hay chỉ tạm ngưng?
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ra tín hiệu chưa vội cắt giảm lãi suất
Căng thẳng Israel-Iran: Tổng thống Iran tuyên bố kết thúc cuộc chiến 12 ngày
Hội nghị thượng đỉnh NATO 2025: Tăng chi tiêu, giảm kỳ vọng, củng cố răn đe
Căng thẳng Israel-Iran: Quốc hội Iran thông qua việc đóng cửa Eo biển Hormuz
Bóng ma chiến tranh trở lại Trung Đông: Tác động và hậu quả từ cuộc tấn công của Mỹ vào Iran
Các nước Arab cảnh báo hậu quả thảm khốc từ leo thang căng thẳng Israel-Iran