Hành động đúng, vì tương lai xanh
Trồng cây để gây rừng, góp phần ươm gieo sự sống. Nhưng những cây trồng mới cần phải được chọn lọc, chăm sóc thay cho việc trồng lấy thành tích, chạy theo số lượng.

Tết trồng cây mùa xuân luôn đem đến cảm hứng, thôi thúc trách nhiệm của các cộng đồng dân cư, đơn vị, nhiều cá nhân. Đã có rất nhiều cây được trồng mới trong những năm qua, rừng đã lên xanh ở nhiều nơi. Nhưng cũng còn đó không ít cây sau khi trồng đã bị chết, bị bật gốc nhưng không được can thiệp kịp thời. Nhất là trong năm 2025, sau những trận mưa bão, nhiều cây xanh mới trồng ở một số công viên thuộc địa bàn TP Thanh Hóa cũ bị bật gốc, phơi nắng, phơi gió nhiều ngày nhưng không được dựng lại, gây bức xúc đối với nhiều người.
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ đã chính thức được tỉnh Thanh Hóa phát động vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Theo kế hoạch, năm 2026 tỉnh trồng trên 500.000 cây xanh, trong đó Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ trồng trên 300.000 cây, gồm các loại cây hoa, cây bóng mát, cây lấy gỗ...
Phát động tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, phong trào trồng cây mùa xuân từ lâu đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta trong những ngày đầu năm mới.
Trong những năm qua, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới đã để lại hậu quả hết sức nặng nề, trong đó có Việt Nam. Tỉnh Thanh Hóa xác định phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, việc trồng cây gây rừng, trồng rừng, trồng cây xanh góp phần điều hòa khí hậu, giữ nước, chống xói mòn đất, hạn chế lũ lụt, sạt lở, góp phần bảo vệ nguồn nước, tạo cảnh quan môi trường trong lành. Bên cạnh đó, cây xanh tạo cảnh quan rừng, mang lại giá trị kinh tế thiết thực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và góp phần xóa đói giảm nghèo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kêu gọi và đề nghị các ngành, các địa phương và toàn thể Nhân dân trồng thật nhiều cây xanh tạo bóng mát, cảnh quan tại đô thị và khu vực nông thôn, ở các tuyến đường, nơi công cộng và tại gia đình. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, hoàn thành tốt kế hoạch phát triển rừng năm 2026.
Đó là sự chỉ đạo, cũng là lời hiệu triệu của người đứng đầu UBND tỉnh. Cây từ đất mọc lên, nhưng để thành rừng, thì phải “mọc” lên từ lòng người. Việc trồng cây chỉ nên xem là việc bắt đầu, việc chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển tốt, vươn cành, tỏa bóng, mới là việc làm quan trọng. Mong là sau lễ phát động trồng cây, sau những con số đạt được, đòi hỏi mỗi địa phương, cơ quan, mỗi người dân cần có biện pháp phù hợp để chăm sóc và bảo vệ cây xanh đã trồng như bảo vệ sự sống của mình. Đó mới là điều căn cốt để chúng ta hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra về phát triển lâm nghiệp bền vững. Đời người gắn với rừng cây và đời cây giúp “xanh tươi” thêm đời người - hãy hành động đúng để góp phần vì một tương lai Việt Nam xanh thực sự.
Thái Minh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu