Venezuela sẽ phối hợp cùng các quốc gia Nam Mỹ ngăn chặn chiến tranh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 24/10 tuyên bố Caracas sẽ phối hợp với các quốc gia Nam Mỹ khác nhằm ngăn chặn cuộc chiến mà Mỹ đang muốn châm ngòi trong khu vực.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Tass
Ông Maduro nhấn mạnh, mặc dù Washington đưa ra các tuyên bố chính thức về việc không can dự vào các cuộc xung đột quân sự, nhưng thực tế đang có những bước chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự có thể xảy ra, và điều đó cần phải được ngăn chặn.
Theo ông, chính quyền Mỹ đang lên kế hoạch hành động chống lại Venezuela dưới “cái cớ sai lầm” là chống buôn bán ma túy, bởi họ không thể cáo buộc Caracas sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong khi đó, Venezuela “hoàn toàn không có hoạt động buôn bán ma túy, không có cánh đồng coca hay sản xuất cocaine.”
Trước đó, kênh CNN dẫn lời các quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump từng xem xét khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của các băng đảng ma túy tại Venezuela.
Trong khi đó, cùng ngày, Venezuela cũng ra tuyên bố lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tổng thống Colombia Gustavo Petro và một số người thân cận với ông, gọi đây là những biện pháp “phi pháp” và mang tính “thực dân kiểu mới”.
Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết các biện pháp đơn phương do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ áp đặt đã vi phạm luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chính phủ Venezuela cáo buộc Washington đang tìm cách hình sự hóa Tổng thống Petro và gây mất ổn định cho Colombia như một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm làm suy yếu chủ quyền của các quốc gia độc lập ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe.
Caracas yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các biện pháp áp đặt và kêu gọi các chính phủ cũng như người dân Mỹ Latinh và Caribe đoàn kết bảo vệ chủ quyền và độc lập của khu vực.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (bên phải) có cuộc gặp với Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Cung điện Miraflores ở Caracas, Venezuela năm 2024. Ảnh: Getty
Trước đó cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Tổng thống Petro, phu nhân Veronica Alcocer, con trai Nicolas Petro và Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.
Thúy Hà (Tass/Xinhua)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu