(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-8, Ban Chỉ đạo viết địa chí tỉnh đã tổ chức hội nghị Hội đồng khoa học thẩm định và nghiệm thu Địa chí Thanh Hóa tập V. Tiến sĩ Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị; Tiến sĩ Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Viết địa chí tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo nhà nghiên cứu, nhà khoa học các cơ quan trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thẩm định và nghiệm thu Địa chí Thanh Hóa tập V

Ngày 25-8, Ban Chỉ đạo viết địa chí tỉnh đã tổ chức hội nghị Hội đồng khoa học thẩm định và nghiệm thu Địa chí Thanh Hóa tập V. Tiến sĩ Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị; Tiến sĩ Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Viết địa chí tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo nhà nghiên cứu, nhà khoa học các cơ quan trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

Thẩm định và nghiệm thu Địa chí Thanh Hóa tập V

Toàn cảnh hội nghị

Địa chí Thanh Hóa tập V “Tổng quan, tổng mục lục và chỉ dẫn tra cứu Tổng tập địa chí Thanh Hóa” là cuốn sách cuối cùng trong bộ Tổng tập địa chí Thanh Hóa. Cuốn sách nhằm hướng dẫn, tra cứu, chỉ dẫn chi tiết, cập nhật và mở rộng về Tổng tập địa chí Thanh Hóa, đã được thể hiện trong 4 tập địa chí, gồm Địa chí Thanh Hóa tập I – địa lý và lịch sử, Địa chí Thanh Hóa tập II – Văn hóa xã hội, Địa chí Thanh Hóa tập III – Kinh tế, Địa chí Thanh Hóa tập IV – Nhân vật chí.

Địa chí Thanh Hóa tập V được khởi động biên soạn từ tháng 8-2016, nhóm tác giả biên soạn là các giảng viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đến tháng 5-2019, bản thảo cuốn sách được hoàn thành, với cấu trúc gồm 5 phần: Phần I là tổng quan về Tổng tập chí Thanh Hóa và tổng quan về Thanh Hóa qua Tổng tập địa chí; phần II là Tổng mục lục chi tiết và khái quát nội dung các đề mục; phần III là Biên niên lịch sử Thanh Hóa; phần IV là Chú giải tóm tắt; phần V là Chỉ dẫn tra cứu.

Tại hội nghị, các giáo sư, nhà khoa học phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định và nghiệm thu Địa chí Thanh Hóa tập V đánh giá cao chất lượng bản thảo cuốn sách, cả về nội dung khoa học lẫn hình thức thể hiện. Đây là cuốn sách được thực hiện công phu, với lượng thông tin đồ sộ, chất lượng khoa học tốt, đồng thời, chỉ ra những điểm còn hạn chế của bản thảo cần được bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp. Nhìn chung, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đề cao sự nỗ lực, nghiêm túc của nhóm biên soạn, thể hiện qua hơn 1.200 trang bản thảo, cùng những đóng góp mới của Địa chí Thanh Hóa tập V trên lĩnh vực biên soạn địa chí ở Việt Nam và thực tiễn Thanh Hóa.

Thẩm định và nghiệm thu Địa chí Thanh Hóa tập V

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó của Ban chỉ đạo Viết địa chí tỉnh và của nhóm biên soạn. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, vai trò, vị trí của Địa chí Thanh Hóa V là tổng kết, tóm tắt, chỉ dẫn và hoàn chỉnh quá trình biên soạn Tổng tập địa chí Thanh Hóa, chính vì vậy, yêu cầu về chất lượng nội dung tập sách được đặt lên hàng đầu. Đồng chí tin tưởng và đề nghị Hội đồng xem xét, đánh giá khách quan, chuẩn xác trong việc nghiệm thu, xếp loại công trình, đồng thời, thẳng thắn đóng góp thêm nhiều ý kiến giúp cho cuốn sách đạt chất lượng tốt nhất; khắc phục tối đa sai sót, đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Sau hội nghị này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Ban chỉ đạo Viết địa chí tỉnh và nhóm biên soạn phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉnh sửa hoàn chỉnh bản thảo. Từ đó, triển khai in thử để trưng cầu ý kiến góp ý rộng rãi, hoàn chỉnh bản sách để in chính thức theo quy trình biên soạn, xuất bản bộ sách Địa chí Thanh Hóa đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt. Địa chí Thanh Hóa tập V được xem là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Do vậy, phải phấn đấu hoàn thành việc in chính thức trước thời gian Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, vào tháng 9-2020.

Qua quá trình thảo luận nghiêm túc, khách quan và lấy phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng khoa học thẩm định và nghiệm thu; kết quả, Địa chí Thanh Hóa tập V xếp loại xuất sắc.

Tin và ảnh: Khôi Nguyên


Tin Và Ảnh: Khôi Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]