(Baothanhhoa.vn) - Bản Lốc, xã Trung Tiến (Quan Sơn) có 120 hộ với 560 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Người dân nơi đây còn gìn giữ và phát huy nhiều bản sắc văn hóa truyền thống. Ngoài tiếng Thái sử dụng trong cuộc sống hằng ngày, người dân trong bản còn gìn giữ trang phục truyền thống, những làn điệu dân ca, dân vũ; các món ăn truyền thống thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực,... thu hút đông đảo người dân tham gia.

Trung Tiến gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Thái

Bản Lốc, xã Trung Tiến (Quan Sơn) có 120 hộ với 560 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Người dân nơi đây còn gìn giữ và phát huy nhiều bản sắc văn hóa truyền thống. Ngoài tiếng Thái sử dụng trong cuộc sống hằng ngày, người dân trong bản còn gìn giữ trang phục truyền thống, những làn điệu dân ca, dân vũ; các món ăn truyền thống thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực,... thu hút đông đảo người dân tham gia.

Trung Tiến gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc TháiPhụ nữ xã Trung Tiến trong trang phục truyền thống.

Ông Vi Văn Chậm, trưởng bản Lốc, cho biết: Vào những buổi sinh hoạt cộng đồng, dịp kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm, đội văn nghệ bản Lốc có nhiều chương trình, tiết mục văn nghệ đặc sắc, góp phần duy trì nét văn hóa qua lời ca, điệu múa của đồng bào dân tộc Thái. Bên cạnh đó, các thành viên trong đội văn nghệ của thôn còn tổ chức truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ cho các thế hệ trẻ nhằm duy trì và để bản sắc văn hóa truyền thống thấm sâu trong cộng đồng.

Để gìn giữ và phát huy bản sắc của đồng bào dân tộc Thái, hằng năm xã Trung Tiến đã xây dựng, triển khai kế hoạch bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tới toàn thể Nhân dân thông qua việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp ở xã, bản, lồng ghép các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư. Khuyến khích người dân mặc trang phục dân tộc vào các dịp lễ, tết; quy định cán bộ, công chức, viên chức, mặc trang phục truyền thống 1 ngày/tuần. Vào thứ 7 hằng tuần, xã Trung Tiến tổ chức đêm giao lưu văn hóa - văn nghệ với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã không ngừng được nâng lên, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt trên 80%, thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; người dân có ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Trung Tiến, cho biết: Xã Trung Tiến có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gắn với việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Thái. Xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ nếp nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm, các làn điệu dân ca, dân vũ; thành lập các câu lạc bộ, đội văn nghệ và tổ chức biểu diễn phục vụ nhu cầu của du khách. Quan tâm hỗ trợ kinh phí để các bản mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa - văn nghệ. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các nhà trường triển khai các buổi học ngoại khóa về giữ gìn văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.

Bài và ảnh: Xuân Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]