Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận đình chiến thương mại, tuyên bố đáp trả mạnh mẽ
Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì “vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận đình chiến thương mại đã được nhất trí tại Geneva vào tháng trước, một thỏa thuận tạm thời giảm thuế quan mạnh cho cả hai bên.
Ảnh: AP/Euronews.
Bộ Thương mại Trung Quốc lên án động thái của Washington nhằm ngăn chặn việc bán phần mềm thiết kế chip cho Trung Quốc, cảnh báo của Mỹ về việc sử dụng chip do Huawei của Trung Quốc sản xuất và chỉ trích việc thu hồi thị thực du học sinh Trung Quốc.
“Chúng tôi kêu gọi Mỹ hợp tác với Trung Quốc để ngay lập tức sửa chữa những hành vi sai trái có liên quan”, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 2/6. “Nếu Mỹ khăng khăng theo cách riêng của mình và tiếp tục gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.
Sau bước đột phá vào đầu tháng 5, Washington đã hạ thuế áp dụng đối với hàng hóa từ Trung Quốc từ 145% xuống 30%. Trong khi đó, thuế trả đũa của Bắc Kinh đã được hạ từ 125% xuống 10%.
Trong khi thỏa thuận kéo dài 90 ngày, cho phép các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận quan trọng hơn, thì căng thẳng đã gia tăng giữa hai bên.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Trung Quốc đã không gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan theo thỏa thuận. Ông đặc biệt chỉ trích Bắc Kinh vì đã đưa các công ty Mỹ vào danh sách đen và hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm sang Mỹ.
Cả hai nước đều đang chạy đua phát triển các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, trong đó Washington tìm cách hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với các chip máy tính tiên tiến nhất.
TD
{name} - {time}
-
2025-06-06 17:17:00
Mối bất hòa giữa ông Trump và Elon Musk bắt đầu như thế nào?
-
2025-06-06 14:47:00
Dư luận quốc tế chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh mới của Mỹ
-
2025-06-02 15:00:00
Ukraine tấn công 5 sân bay Nga: mô hình chiến tranh bất đối xứng
Uktaine tấn công Nga trước đàm phán hòa bình, uy tín của ông Trump bị đe dọa
Trung Quốc mở rộng chính sách miễn thị thực cho 5 quốc gia Mỹ Latinh
Hơn 1,3 triệu tín đồ Hồi giáo vượt nóng dự lễ hành hương Hajj ở Saudi Arabia
Nhà sử học Karol Nawrock đắc cử Tổng thống Ba Lan
Ứng cử viên không ủng hộ Ukraine gia nhập NATO thắng cử tổng thống Ba Lan
Ukraine tấn công 5 sân bay Nga: Động thái chiến lược hay hành động biểu tượng trước đàm phán?
Nhật Bản và Hàn Quốc mở làn nhập cảnh đặc biệt tại 4 sân bay
Iran cảnh báo “lằn ranh đỏ” trong đàm phán hạt nhân
Thái Lan cam kết không đối đầu trong giải quyết tranh chấp với Campuchia