Triều Tiên tổ chức bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao

(Baothanhhoa.vn) - Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 16/3, Triều Tiên đã tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao - cơ quan lập pháp của nước này - nhằm lựa chọn các đại biểu tham gia cơ quan có nhiệm vụ phê chuẩn chính sách nhà nước và bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Triều Tiên tổ chức bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 16/3, Triều Tiên đã tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao - cơ quan lập pháp của nước này - nhằm lựa chọn các đại biểu tham gia cơ quan có nhiệm vụ phê chuẩn chính sách nhà nước và bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Triều Tiên tổ chức bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap.

KCNA cho biết, tính đến 18 giờ ngày 15/3 (giờ địa phương), khoảng 99,99% cử tri đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu. Cuộc bầu cử được tổ chức trên phạm vi cả nước, đồng thời có sự tham gia của công dân Triều Tiên đang sinh sống tại Trung Quốc và một số quốc gia xã hội chủ nghĩa khác.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bỏ phiếu tại một mỏ than do các công nhân trẻ quản lý. Tại đây, ông Kim nhấn mạnh ngành than có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của đất nước cũng như việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm.

Hội đồng Nhân dân Tối cao là cơ quan lập pháp của Triều Tiên, có nhiệm vụ ban hành luật và quản lý các chính sách trên nhiều lĩnh vực của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát quốc tế, việc thông qua các chính sách tại cơ quan này thường mang tính thủ tục đối với các quyết định đã được thống nhất trong đảng cầm quyền.

Quyền lực chính trị tại Triều Tiên tập trung vào Đảng Lao động Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un hiện giữ các chức vụ Tổng Bí thư đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Các cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao tại Triều Tiên thường được tổ chức định kỳ nhằm lựa chọn đại biểu cho cơ quan lập pháp, đồng thời được xem là một hoạt động chính trị quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước của quốc gia này.

Thông thường, Triều Tiên tổ chức bầu cử quốc hội 5 năm/lần, nhưng cuộc bỏ phiếu lần này sẽ đánh dấu kỳ bầu cử đầu tiên kể từ năm 2019.

Triều Tiên tổ chức bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao

Triều Tiên tổ chức bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao. Ảnh: AA

Hội đồng Nhân dân Tối cao cũng được cho là có thể đưa vào Hiến pháp quan điểm xác định quan hệ giữa hai miền Triều Tiên là “quốc gia thù địch”. Quan điểm này được ông Kim Jong-un công bố lần đầu năm 2023, sau đó dẫn tới các điều chỉnh chính sách của Bình Nhưỡng đối với Seoul.

Giới phân tích nhận định, các động thái sắp tới sẽ cho thấy rõ hơn định hướng thể chế hóa các quyết sách chiến lược mà Triều Tiên đã đề ra tại Đại hội Đảng gần đây.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hàn Quốc, Nhật Bản nhất trí thắt chặt an ninh toàn diện

Hàn Quốc, Nhật Bản nhất trí thắt chặt an ninh toàn diện

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 28/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có cuộc hội đàm cấp cao với người đồng cấp nước chủ nhà Ahn Gyu-back tại Seoul. Hai bên nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh toàn diện, từ...
Bài học chung  để thích ứng với thế giới ngày càng nóng lên

Bài học chung  để thích ứng với thế giới ngày càng nóng lên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Làn sóng nắng nóng lịch sử đang làm đảo lộn nhận thức lâu nay về khả năng ứng phó với khí hậu cực đoan. Khi châu Âu chật vật trước nền nhiệt kỷ lục, kinh nghiệm của Ấn Độ và thế mạnh về y tế của châu Âu đang trở thành hai mảnh ghép quan trọng để...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh