(Baothanhhoa.vn) - Những cuộc gọi mời nhận quà tri ân khách hàng, tin nhắn chúc mừng trúng thưởng hay lời hứa “hoàn thành nhiệm vụ để nhận tiền thưởng” đang trở thành cái bẫy tinh vi trên không gian mạng. Chỉ vài thao tác nhấp chuột, mã OTP bị chiếm đoạt, tài khoản ngân hàng bỗng trống rỗng. Dưới vỏ bọc tri ân, kẻ gian đang lợi dụng lòng tin và sự nhẹ dạ của người dùng để móc túi ngay trong thế giới số.
Ngày 17/10, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã ra lệnh áp dụng các biện pháp khẩn cấp để gỡ bỏ các quảng cáo trực tuyến tại Hàn Quốc mời gọi người dân nước này đến với các cơ hội việc làm lừa đảo trên khắp Đông Nam Á trong bối cảnh các vụ lừa...
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà chức trách Thái Lan khẳng định hợp tác tích cực với nhiều quốc gia để chống lừa đảo qua điện thoại và tội phạm mạng, hướng tới hợp tác chặt chẽ với Campuchia để giải quyết các mạng lưới đứng sau tội phạm mạng khu vực.
Điện ảnh Việt sẽ có phim điện ảnh "Bẫy tiền" khai thác nạn lừa đảo qua điện thoại và các hình thức tội phạm công nghệ cao, dự kiến công chiếu ngày 21/11 năm nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Lực lượng Phòng thủ Không gian mạng Ba Lan (WOC) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về một chiến dịch lừa đảo nhắm vào người dùng WhatsApp thông qua các tài khoản của bạn bè và người thân bị xâm nhập.
(Baothanhhoa.vn) - Tưởng chừng đã bị đẩy lùi sau nhiều chiến dịch mạnh tay của lực lượng chức năng, nhưng thời gian gần đây các dấu hiệu “đa cấp biến tướng” lại đang manh nha trở lại với thủ đoạn tinh vi hơn trên phạm vi cả nước.
Các dữ liệu có chế độ bảo mật kém sẽ dẫn đến những rủi ro như bị xâm phạm quyền riêng tư, chiếm quyền truy cập tài khoản, lừa đảo hay thậm chí là bị giả mạo danh tính.
Theo phóng viên tại Tokyo, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) và Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI), với sự hỗ trợ của Microsoft và các tổ chức tư nhân khác cung cấp, đã phát hiện ra một đường dây lừa đảo có trụ sở tại Ấn Độ nhắm vào những người đang sinh sống tại Nhật Bản.
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngày 4/9, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Truyền thông (MSICT) của nước này đã ký thỏa thuận với tập đoàn công nghệ Mỹ Google nhằm phối hợp loại bỏ các vụ lừa đảo bằng giọng nói thông qua dịch vụ phát hiện tiên tiến.
(Baothanhhoa.vn) - Hoạt động bán hàng đa cấp nhiều năm qua luôn là chủ đề được dư luận quan tâm. Đây là mô hình kinh doanh hợp pháp, được pháp luật cho phép và đã có nhiều doanh nghiệp hoạt động minh bạch, đóng góp tích cực cho thị trường. Tuy nhiên, không ít đối...
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiến dịch triệt phá các cơ sở lừa đảo trực tuyến liên tục được tăng cường mở rộng trên địa bàn thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương trong cả nước trong thời gian gần đây.
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng không xác thực sinh trắc học, "đóng băng" lâu ngày sẽ bị xóa sổ từ ngày 1/9 để ngăn chặn lừa đảo, gian lận số.
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 30/6 thông báo Cảnh sát Tây Ban Nha đã dẫn đầu một chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoạt động xuyên quốc gia.
(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Thái Lan đã ra lệnh đóng cửa hầu hết các cửa khẩu đường bộ giáp với Campuchia, cấm gần như toàn bộ khách du lịch và thương nhân qua lại, viện dẫn lý do an ninh trong bối cảnh tranh chấp biên giới giữa hai nước Đông Nam Á ngày càng căng thẳng.