Thanh Hóa sở hữu hơn 100 km bờ biển, với những địa danh độc đáo mà không phải ai cũng biết. Hãy cùng khám phá những điểm check-in đẹp nhất khi đến với biển xứ Thanh.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt bộ sách “Thành lập và thay đổi địa danh, địa giới, đơn vị hành chính trong lịch sử Việt Nam” do nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Ân biên soạn.
(Baothanhhoa.vn) - Đất Văn Trinh xưa (nay thuộc xã Quảng Hợp, Quảng Xương) là một trong những địa danh ghi dấu trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông ở thế kỷ XIII, đồng thời cũng là cái nôi sản sinh ra hát nhà trò Văn Trinh - văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu tháng tám lịch sử, trở về với các địa danh Lạch Trường, hòn Nẹ, hòn Mê... để lắng lòng nghe khúc tráng ca Hải quân Nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu và những chiến công của cha ông trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
(Baothanhhoa.vn) - Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 là địa danh lịch sử thiêng liêng được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét về phía Nam, bên trục đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh “Nga Sơn” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Dưa hấu Mai An Tiêm - Đặc sản Nga Sơn”.
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh “Diêm Phố”, “Hậu Lộc” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận nước mắm truyền thống Diêm Phố tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
(Baothanhhoa.vn) - Theo ghi nhận của phóng viên, tấm bia ghi địa danh Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đón đồng bào Miền Nam tập kết ra Bắc vào ngày 15-10-1954, được UBND TP Sầm Sơn xây dựng năm 2009 tại Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) đã...