
Mô hình trồng cây dược liệu quý dưới tán rừng
(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu bảo tồn và phát triển cây dược liệu gắn với bảo tồn, khai thác hệ sinh thái rừng bền vững, phát triển du lịch, đặc biệt phát triển kinh tế dưới tán rừng, tạo thành sản phẩm phục vụ cho khu du lịch sinh thái thác Ma Hao tại bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Lang Chánh đã lựa chọn tán rừng tự nhiên (khu vực núi Pù Rinh) với lợi thế có dãy núi Pù Rinh cao 1.200m so với mặt nước biển, khí hậu mát mẻ, sương mù bao phủ quanh năm, tài nguyên rừng còn giàu, giữ được cấu trúc rừng nguyên sinh, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các loài dược liệu quý, đặc biệt là cây sâm Lai Châu, Ngọc Linh, Cau đỏ, Khôi tía.