Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh thỏa thuận bán máy bay huấn luyện HURJET trị giá 2,6 tỷ euro cho Tây Ban Nha
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 3/1 đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận quốc phòng quan trọng giữa Ankara và Madrid, theo đó Tây Ban Nha sẽ mua máy bay huấn luyện phản lực HURJET do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đây là minh chứng rõ nét cho vai trò ngày càng tiên phong của nước này trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và hàng không toàn cầu.

Máy bay huấn luyện phản lực HURJET do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Ảnh: TRT
Theo thỏa thuận được ký kết, Không quân Tây Ban Nha sẽ tiếp nhận 30 máy bay HURJET, với tổng giá trị hợp đồng ước tính khoảng 2,6 tỷ euro.
Phát biểu tại một sự kiện ở Istanbul, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã vươn lên trở thành một chủ thể được quốc tế công nhận trong chuỗi giá trị quốc phòng – hàng không, từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất và xuất khẩu. Ông Erdogan tuyên bố: “Thỏa thuận mà chúng ta vừa ký kết với Tây Ban Nha một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực này, đồng thời cho rằng việc HURJET được đưa vào biên chế của một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và NATO sẽ mở ra những cơ hội mới cho ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới”.

Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại một sự kiện ngày 3/1. Ảnh: TRT
Tổng thống Erdogan cũng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của thương vụ, coi đây không chỉ là một hợp đồng thương mại đơn thuần mà còn là bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm uy tín và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm quốc phòng “Made in Turkey” trên thị trường phương Tây.

Ông Haluk Görgün, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters
Ông Haluk Görgün, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận định thỏa thuận với Tây Ban Nha vượt xa khuôn khổ một hợp đồng bán máy bay huấn luyện. Theo ông, đây là một gói hợp tác toàn diện, bao gồm các hệ thống mặt đất, hệ thống mô phỏng, dịch vụ bảo dưỡng – duy trì, cũng như một mô hình hợp tác dài hạn trong lĩnh vực công nghệ cao. Cấu hình của HURJET cũng sẽ tiếp tục được điều chỉnh, nâng cấp theo các yêu cầu tác chiến cụ thể của Không quân Tây Ban Nha.
Thỏa thuận này được đánh giá là dấu mốc mới trong tiến trình làm sâu sắc hợp tác quốc phòng – công nghệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các quốc gia châu Âu trong việc đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và trang bị quân sự.
Vân Bình
Nguồn: Reuters





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu